AI cá nhân hóa vừa trình làng

08/11/2023 06:05 GMT+7

Tại sự kiện ở TP.San Francisco (bang California, Mỹ), Tổng giám đốc Sam Altman của OpenAI hôm 6.11 đã giới thiệu các ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) cá nhân hóa, đặt tên là GPT, theo Reuters.

OpenAI mô tả GPT là những phiên bản đời đầu của trợ lý AI với năng lực thực hiện các tác vụ đời thực, như đặt vé máy bay, thay cho người dùng.

Trong tháng 11, công ty dự kiến trình làng GPT Store, cửa hàng trực tuyến nơi mọi người có thể cho thuê GPT của mình và thu phí dựa trên số lượng người sử dụng. "Theo thời gian, bạn chỉ cần nêu yêu cầu là máy tính sẽ hoàn thành mọi tác vụ cho bạn", ông Altman chia sẻ tại sự kiện.

AI cá nhân hóa vừa trình làng - Ảnh 1.

Tổng giám đốc Sam Altman của OpenAI phát biểu tại sự kiện 6.11

AFP

Cùng ngày, người phát ngôn Meta (công ty sở hữu Facebook) thông báo hãng bắt đầu áp dụng quy định cấm các chiến dịch vận động chính trị và những nhà quảng cáo thuộc các lĩnh vực cụ thể sử dụng các công cụ quảng cáo dựa trên AI do Meta phát triển. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ sản phẩm AI bị lợi dụng để gieo rắc tin đồn thất thiệt trong các cuộc bầu cử.

Tỉ phú Musk: AI đặt ra 'rủi ro sống còn, cấp bách' cho loài người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.