Ai bảo vệ quyền lợi tổ chức, cá nhân bị mạng xã hội 'bạo hành'?

07/11/2023 18:26 GMT+7

Đại biểu Quốc hội đề cập tới việc Hoa hậu Ý Nhi và bộ phim "Đất rừng phương Nam" bị cộng đồng mạng "dập cho tơi bời", và đề nghị cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức trên không gian mạng.

Chiều 7.11, tham gia chất vấn, đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM) gửi câu hỏi tới Thủ tướng Chính phủ về việc giải pháp nào để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân, tổ chức bị cộng đồng mạng "bạo hành".

Bà Châu lấy ví dụ Hoa hậu Ý Nhi và bộ phim Đất rừng phương Nam bị cộng đồng mạng "dập cho tơi bời", và đặt vấn đề: "Lúc đó ai bảo vệ họ, cách bảo vệ như thế nào, hay phải chờ họ khiếu nại, kiến nghị và làm đơn?". Theo bà Châu, việc góp ý theo kiểu "đập cho chết, đập cho chừa" là rất nguy hiểm.

'Hoa hậu Ý Nhi, phim Đất rừng Phương Nam bị dập tơi bời, ai bảo vệ họ?' - Ảnh 1.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.HCM)

GIA HÂN

Trước câu hỏi của đại biểu Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ trưởng Bộ TT-TT và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cùng tham gia giải đáp ý kiến đại biểu.

Là người trả lời trước, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT, cho biết tháng 11 hoặc 12 tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định số 72. Đây là nghị định căn bản để quản lý mạng xã hội, bao gồm việc xâm hại đời tư thì bị xử lý như thế nào.

Bên cạnh mặt thể chế, theo ông Hùng, đồng thời phải có cả các thiết chế hỗ trợ người dân. Hiện nay, Bộ TT-TT đã thành lập một trung tâm xử lý tin giả, xử lý các thông tin xâm hại người dân ở mức quốc gia. Tuy nhiên, bảo vệ quyền lợi của người dân trên không gian mạng cần được nâng cao hơn, bằng việc thành lập các trung tâm xử lý tin giả ở mức các tỉnh. "Chúng tôi sẽ cân nhắc, có thể ban hành trong năm nay", ông Hùng thông tin.

Một việc nữa cũng phải tiến hành song song, đó là công tác thực thi pháp luật sao cho nghiêm minh. Bộ TT-TT sẽ phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm, thậm chí xử lý hình sự một số vụ việc nghiêm trọng, ví dụ như vụ án liên quan đến bị cáo Phương Hằng vừa qua, sẽ mang tính răn đe cao.

'Hoa hậu Ý Nhi, phim Đất rừng Phương Nam bị dập tơi bời, ai bảo vệ họ?' - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT

GIA HÂN

Vẫn theo Bộ trưởng Bộ TT-TT, giải pháp căn cơ khác không thể bỏ qua, đó là xây dựng văn hóa số. Nhận định không gian mạng là môi trường hoàn toàn mới, theo gợi mở của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng có thể đưa vào các chương trình đào tạo phổ thông, trong đó lồng ghép vào chương trình công nghệ thông tin.

Đặc biệt, ông Hùng cho biết, Bộ TT-TT còn hình thành một nền tảng đào tạo kỹ năng công nghệ số cơ bản cho người dân, qua đó "tăng sức đề kháng", tự bảo vệ mình cũng như hoàn thiện ứng xử. Đến nay, dù chưa được 1 năm nhưng số lượng người vào học đã lên tới hơn 20 triệu lượt.

Ngoài ra, để giải quyết thực tiễn đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ TT-TT đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tăng cường nhận thức xã hội, để người dân nhận diện những cái xấu, cái không đúng.

Trả lời thêm về cùng vấn đề, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho rằng, trách nhiệm chính trong việc quản lý nhà nước về không gian mạng là Bộ TT-TT. Thời gian qua, Bộ VH-TT-DL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ TT-TT để tháo gỡ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt Nam; xem xét xử lý nếu có vi phạm.

Bộ VH-TT-DL cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của đội ngũ văn nghệ sĩ làm công tác nghệ thuật, có tính chất hướng dẫn về mặt đạo đức để họ thực hiện.

Riêng về nội dung liên quan bộ phim Đất rừng phương Nam, hội đồng thẩm định phim đã họp, xem xét, cấp phép hoạt động. Theo đánh giá của hội đồng, bộ phim không vi phạm quy định luật Điện ảnh.

"Còn chuyện dư luận cho rằng có biểu hiện này, biểu hiện khác thì đó là chưa thật chuẩn xác, cần xem xét, tính toán để xử lý. Nếu có hành vi xúc phạm, bôi xấu thì có biện pháp xử lý theo quy định", Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL kết luận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.