Aguero và De Bruyne đưa Man City lên một tầm cao mới

11/02/2018 07:01 GMT+7

Manchester City (Man City) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành chiến thắng 5-1 trước Leicester trong trận đấu ở vòng 27 Premier League với sự tỏa sáng của Sergio Aguero và Kevin De Bruyne.

Trong trận đấu diễn ra trên sân Etihad vào rạng sáng nay (11.2, giờ Việt Nam), Man City một lần nữa cho thấy sức mạnh tấn công khủng khiếp của mình khi giành chiến thắng áp đảo 5-1 trước nhà cựu vô địch Leicester. Đó là trận đấu mà Aguero và De Bruyne đã thi đấu rất ấn tượng.
De Bruyne là người có đường chuyền thuận lợi để Raheem Sterling mở tỷ số ở ngay phút thứ 3. Sau đó, Leicester đáp trả bằng pha lập công của Jamie Vardy ở phút 24 và "Bầy cáo" đã thành công trong việc cầm chân Man City trong hiệp 1.
Tuy nhiên, sang hiệp 2, với màn trình diễn chói sáng của De Bruyne và Aguero, mọi thứ đã nằm ngoài tầm với của Leicester. De Bruyne có thêm 2 đường chuyền đẳng cấp giúp Aguero lập công ở các phút 48 và 53. Bản thân tiền đạo người Argentina tự mình tạo nên bàn thắng thứ 3 ở phút 77 trước khi hoàn tất cú "poker" ấn định chiến thắng cho Man City vào cuối trận.
Aguero 4 lần làm tung lưới Leicester trong hiệp 2 Reuters
Với 4 bàn thắng trong trận vừa qua, Aguero đã có tổng cộng 21 pha lập công trong mùa này, cân bằng thành tích với Mohamed Salah của Liverpool và chỉ còn kém Harry Kane (Tottenham) 2 bàn. 
Trong khi đó, De Bruyne có 14 đường chuyền thành bàn và trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ năm 2012.
De Bruyne đã trở thành Vua kiến tạo ở châu Âu Reuters
Với chiến thắng này, Man City tiếp tục tiến thẳng đến ngôi vô địch Premier League khi khoảng cách giữa thầy trò Pep Guardiola và đội bóng cùng thành phố là M.U đã tạm thời được nâng lên thành 16 điểm.
Man City một lần nữa đã cho thấy họ xứng đáng là những nhà vô địch trong mùa giải này. Về tấn công, các học trò của HLV Guardiola ghi nhiều hơn đội ghi nhiều bàn thứ 2 ở Premier League là Liverpool đến 20 bàn (79 so với 59). Về phòng thủ, đội chủ sân Etihad để lọt lưới ít thứ 2 với 20 bàn, chỉ kém M.U (18 bàn).
Ở mùa giải này, Man City đã vào đến vòng 16 đội Champions League, vào chung kết Cúp Liên đoàn và vẫn đang tranh tài ở Cúp FA. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.