Afghanistan: Xả súng tại nhà khách quốc tế, ít nhất 5 người chết

14/05/2015 07:15 GMT+7

(TNO) Các tay súng đã tấn công một nhà khách thường có người nước ngoài nghỉ ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào tối 13.5. Ít nhất 5 người thiệt mạng, gồm 1 người Mỹ và 2 người Ấn Độ.

(TNO) Các tay súng đã tấn công một nhà khách thường có người nước ngoài nghỉ ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào tối 13.5. Ít nhất 5 người thiệt mạng, gồm 1 người Mỹ và 2 người Ấn Độ. Hàng chục người sau đó đã được giải cứu.

Lưc lương an ninh Afghanistan mau chóng bao vây tòa nhà - Ảnh: Reuters
Cuộc tấn công nhà khách Park Palace bắt đầu lúc 20 giờ 30 tối (theo giờ địa phương) và đến khoảng 5 giờ sau, tức rạng sáng 14.5 cuộc tấn công mới kết thúc.
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan xác nhận một người Mỹ đã thiệt mạng, nhưng không nói rõ chi tiết.
Chưa rõ cuộc tấn công bắt đầu ra sao, nhưng đến sáng 14.5, các nguồn tin từ cảnh sát cho biết 3 kẻ tấn công cũng đã bị bắn chết. Ít nhất 6 người bị thương trong vụ này, 54 người đã được giải cứu. Chưa có ai nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
Tiếng súng vang suốt đêm. Nhiều xe cứu hỏa được điều đến chờ sẵn ngoài tòa nhà.
Lực lượng của chính phủ đã ngay lập tức bao vây nhà khách Park Palace ngay sau khi cuộc tấn công bắt đầu.
Cuộc tấn công xảy ra vào đêm 13.5 - Ảnh: Reuters
Hãng tin AP dẫn lời Amin Habi, một công dân Mỹ tại Los Angeles cho biết vụ tấn công xảy ra khi người ta đang tổ chức một buổi tiệc để vinh danh một người Canada tại đây.
Nhà khách Park Palace là nơi có cả các khách ngắn ngày và một khu vực cho thuê dài hạn, dành cho những người làm việc tại Kabul, trong đó có các nhân viên cứu trợ quốc tế. Nhà khách này nằm ở Kolola Pushta - khu vực có nhiều nhà khách, khách sạn quốc tế; gần văn phòng của Liên hiệp quốc, Bộ Nội vụ Afghanistan và Đại sứ quán Ấn Độ.
Các con tin được giải cứu ra ngoài - Ảnh: Reuters
Trước đó, cũng trong ngày 13.5, những kẻ tấn công đã xả súng vào một cuộc họp quan trọng giữa các giáo sĩ Hồi giáo tại tỉnh Helmand (miền nam Afghanistan) làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Lực lượng Taliban từng cầm quyền tại Afghanistan nhận trách nhiệm vụ tấn công này.
Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công từ hồi tháng trước, kể từ khi tuyên bố "cuộc phản công mùa xuân".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.