AFF Cup 2022: Hậu vệ tuyển Malaysia chơi xấu với Văn Hậu bị cấm 2 trận

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/01/2023 07:30 GMT+7

AFF thông qua cuộc họp của Ủy ban kỹ thuật và đạo đức đã cấm 2 trận đối với hậu vệ tuyển Malaysia, Azam Azmi Murad sau hành động xấu ở trận thua Việt Nam tại AFF Cup 2022, theo nguồn tin của tờ Flash Sukan .

trận gặp Việt Nam thuộc bảng B trên sân Mỹ Đình hôm 27.12, Azam bị trọng tài người Nhật Bản Ryuji Sato rút thẻ đỏ ở phút 62 sau khi pha phạm lỗi không đẹp với Đoàn Văn Hậu khiến tuyển Malaysia thua 0-3. Quyết định này này khiến dư luận Malaysia phản ứng dữ dội với trọng tài người Nhật do tình huống phạm lỗi xảy ra khi 2 cầu thủ ở ngoài sân sau pha tranh chấp bóng đi hết đường biên ngang. Tuy nhiên, ông Ryuji Sato đã căn cứ luật để quyết định cho tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền.

Hậu vệ Azam Azmi Murad (trái) bị cấm thi đấu 2 trận

ĐỘC LẬP

Với án phạt này, Azam sẽ bị treo giò ở trận đấu quan trọng với Singapore tại lượt cuối bảng B trên sân nhà Bukit Jalil diễn ra lúc 19 giờ 30 tối nay (3.1). Đây là trận đấu mà tuyển Malaysia (6 điểm) buộc phải đánh bại Singapore (7 điểm) mới có thể đoạt vé vào bán kết.

Kết quả của cuộc họp trên cũng buộc Azam phải nộp phạt 1.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định (2.1). Hậu vệ cánh của tuyển Malaysia cũng được yêu cầu không lặp lại hành vi xấu và nếu tái diễn sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn.

Trọng tài Sato đã quyết định truất quyền thi đấu đối với Azam Azmi Murad (trái)

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Ngoài cuộc đối đầu Malaysia - Singapore, tuyển Việt Nam (7 điểm) chỉ cần 1 điểm trước Myanmar trên sân nhà ở trận đấu diễn ra cùng giờ để đảm bảo tấm vé đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.