AFF Cup 2022: Buổi hòa nhạc cản trở CĐV Malaysia ủng hộ đội nhà trước Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
05/01/2023 14:39 GMT+7

LĐBĐ Malaysia (FAM) trưa ngày 5.1 thông báo họ đã bán hết 59.000 vé cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa tuyển Malaysia gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 7.1 tới trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

Thông tin này khiến rất nhiều CĐV Malaysia thất vọng, vì họ tin rằng FAM cần phải bán khoảng 87.000 vé như số lượng chỗ ngồi trên sân Bukit Jalil mới đáp ứng nhu cầu, cũng như tạo sức mạnh từ khán đài để tiếp sức cho đội nhà.

CĐV Malaysia ủng hộ đội nhà rất cuồng nhiệt

FAM

Tuy nhiên, theo tờ The Star, FAM chỉ bán 59.000 vé cho trận đấu và đã bán hết trong 2 ngày mở bán, cũng như cho biết thêm sẽ không có vé bổ sung dưới bất cứ hình thức nào.

Tờ The Star hé lộ nguyên do FAM phải hạn chế số vé bán phục vụ người hâm mộ Malaysia là vì buổi hòa nhạc của ca sĩ Jay Chou vào ngày 15.1 tới đây, nên một phần khán đài có sức chứa hơn 21.000 chỗ phải dành riêng cho các thiết bị dàn dựng sân khấu đang trong quá trình lắp đặt.

Trên mạng xã hội Twitter nhiều CĐV Malaysia bày tỏ sự thất vọng, cho rằng chỉ vì sự kiện âm nhạc đã khiến đội nhà mất đi một phần sự ủng hộ rất lớn của hơn 21.000 CĐV cuồng nhiệt.

Tại AFF Cup 2022, trong 2 trận đấu sân nhà ở vòng bảng tuyển Malaysia đều thi đấu trên sân Bukit Jalil, chỉ có ở trận gặp tuyển Lào (thắng 5-0) là có ít khán giả, khoảng 30.000 người, trong khi trận còn lại gặp đối thủ láng giềng Singapore (thắng 4-1) hôm 3.1 đã có hơn 65.000 khán giả đến theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.