AFF Cup 2022: Bước đệm cho giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam

04/07/2022 17:32 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu AFF Cup , mà còn muốn tận dụng giải đấu là nơi rèn quân cho giấc mơ World Cup.

"Tuyển nữ Việt Nam không quan tâm giải đấu có đội nào tham dự, dù có đội Úc đi nữa, mục tiêu của chúng tôi vẫn là ngôi vô địch", HLV Mai Đức Chung chia sẻ trước thềm AFF Cup bóng đá nữ 2022.

3 năm trước, thầy trò ông Chung giành chức vô địch AFF Cup 2019 ngoạn mục với chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ngay trên đất Thái. Đó là trận đấu mà tiền đạo Huỳnh Như ghi bàn, rồi bị truất quyền thi đấu với thẻ vàng thứ hai do lỗi cởi áo ăn mừng.

Thời điểm năm 2019, tầm vóc tuyển nữ Việt Nam chỉ gói gọn trong Đông Nam Á, cùng rất ít dấu ấn ở sân chơi châu Á. Bàn thắng vàng cùng pha ăn mừng có phần bản năng của Huỳnh Như ở chung kết AFF Cup cho thấy Việt Nam dẫu mạnh, nhưng so với Thái Lan vẫn chỉ ở mức một chín một mười. Các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua trận "khổ chiến" đúng nghĩa trước Thái Lan, kiên trì phòng ngự rồi tung đòn trừng phạt khi đối thủ đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam đã tiến bộ thần tốc trong 3 năm qua. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung giành cú đúp huy chương vàng SEA Games 30, 31, rồi vươn tới đỉnh cao với tấm vé dự World Cup 2023 nhờ đứng hạng 5 ở Asian Cup 2023. Ở giải đấu trên đất Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam đã thắng Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và thua những "chị đại châu Á" như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc với tỷ số và thế trận chấp nhận được.

Kinh nghiệm tích lũy từ đấu trường châu Á được tuyển nữ Việt Nam khẳng định với ưu thế vượt trội tại SEA Games 31. Không còn thế trận phòng ngự rình rập, Huỳnh Như cùng đồng đội đánh bại cả Philippines, Myanmar và Thái Lan với sự áp đặt và vượt trội về đẳng cấp.

HLV Mai Đức Chung đã xen kẽ tài tình lứa trụ cột với Huỳnh Như, Tuyết Dung... với thế hệ trẻ của Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Thương, Tuyết Ngân. Tuyển nữ Việt Nam vượt qua giai đoạn chuyển giao nhẹ nhàng và thăng tiến cực nhanh, trong bối cảnh nhiều đối thủ trong khu vực còn đang định hình lối chơi.

Tuyển nữ Việt Nam hướng tới World Cup 2023

AFC

Phần thưởng cho sự tiến bộ của đội tuyển nữ là trận giao hữu với Pháp - đội tuyển hạng 3 thế giới hôm 2.7 (giờ Việt Nam). Dù thua 7 bàn không gỡ, nhưng đó là trải nghiệm cần thiết để hướng tới World Cup 2023. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu Á và thế giới.

Thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của đội nữ là tiếp tục rèn quân để nâng tầm lối chơi. AFF Cup 2022 đã đến rất đúng lúc. Giải đấu được tổ chức trên đất Philippines là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam duy trì sự tập trung, thông qua những trận đấu với đối thủ vừa tầm như Thái Lan, Philippines. HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu vô địch như một thử thách dành cho học trò.

Hoàn thành trọn vẹn thử thách này sẽ là lời khẳng định rằng đội nữ không chìm đắm trong vinh quang, mà luôn hướng về phía trước với quyết tâm và động lực nguyên vẹn.

Tuyển nữ Việt Nam cần khẳng định sức mạnh ở sân chơi Đông Nam Á

TRUNG DŨNG

Thuận lợi của tuyển nữ Việt Nam là nằm ở bảng đấu không khó, với các đối thủ Myanmar, Timor Leste, Lào và Campuchia. Ở SEA Games 31, Việt Nam từng thắng Myanmar và Campuchia với tỷ số lần lượt là 1-0 và 7-0. Ngoại trừ trận gặp Myanmar, các trận còn lại là cơ hội để HLV Mai Đức Chung dưỡng quân và thử nghiệm những gương mặt mới, trước khi gặp những đội mạnh hơn ở vòng sau.

"Toàn đội mệt nhưng các em có giấc ngủ sâu khi chúng tôi cho phép dậy muộn. Sáng nay đội tập nhẹ ở khách sạn, tâm trạng các em vui khỏe. Tuy nhiên, một số trường hợp bị chấn thương được ban huấn luyện theo dõi như Lương Thị Thu Thương, Diễm My…

Rất may các em chỉ bị chấn thương nhẹ, tôi nghĩ có thể kịp hồi phục để đấu trận đầu với Campuchia vào ngày 7.7. VFF đã bố trí lịch để chúng tôi tập trung phù hợp, có lịch trình tập huấn kết hợp nghỉ ngơi hài hòa. Giải vô địch nữ Đông Nam Á là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam thi đấu cọ xát nhiều hơn để tiến bộ", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Chiều 4.7, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã ký kết thỏa thuận hợp tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần phát triển thể thao VTVcab (VTVcab Sport).

Ông Lê Văn Thành, Phó chủ tịch VFF, nói: “Trong những năm gần đây, các đội tuyển của chúng ta đã đạt được những thành tích rất xuất sắc và trở thành niềm tự hào của người hâm mộ cả nước, trong đó có những thành tích mang tính lịch sử. Góp phần vào thành công chung của các đội tuyển, phải nhắc tới đóng góp to lớn của các nhà tài trợ, trong đó SABECO. Từ vai trò là nhà tài trợ đồng hành của các đội tuyển quốc gia Việt Nam kể từ tháng 6.2021, đến nay SABECO đã nâng tầm quan hệ hợp tác với VFF khi trở thành là nhà tài trợ hàng đầu của đội tuyển nam, đội tuyển nữ; đội U.23 Việt Nam trong 3 năm tiếp theo từ năm 2022 - 2025”.

Ông Bennett Neo, Tổng giám đốc SABECO, chia sẻ đơn vị này sẽ có những hình thức khen thưởng nếu đội tuyển nam và nữ giành chức vô địch AFF Cup 2022.

Lễ ký kết giữa SABECO và VFF

HOÀNG QUÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.