AFF Cup 2020: Tuyển Indonesia chỉ triệu hồi ‘sát thủ trời Âu’ nếu vào bán kết

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2021 12:34 GMT+7

Tiền đạo trẻ tài năng Egy Maulana Vikri chỉ có thể tham gia tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 sau vòng bảng do CLB Senica của ánh phải trải những trận quan trọng ở giải hàng đầu Slovakia.

Giải AFF Cup không có trong lịch chính thức của FIFA nên các CLB không có nghĩa vụ phải nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, CLB Senica còn có lịch trình quan trọng vào tháng 12 nên việc nhả Egy cho tuyển Indonesia ngày càng khó khăn.

Tiền đạo trẻ tài năng Egy Maulana Vikri chỉ có thể tham gia tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 sau vòng bảng

chụp màn hình

Theo đó, vào tháng 12, CLB Senica sẽ có 3 trận đấu ở giải hàng đầu Slovakia với Liptovsky Mikulas (ngày 4.12), Pohronie (11.12) và Trencin (18.12). Đây là những trận khá quan trọng đối với vị trí của Senica trên bảng xếp hạng giải mùa này. Nếu muốn tránh khỏi vòng xuống hạng, CLB Senica ít nhất phải cán đích ở vị trí thứ 6 sau 22 vòng đấu.

Hiện tại Senica vẫn đang đứng ở vị trí thứ 9 với 15 điểm, kém Trencin (đang đứng ở vị trí thứ 6) 5 điểm. CLB Senica đang đặt rất nhiều hy vọng vào năng lượng của Egy sau khi tuyển thủ Indonesia liên tiếp ghi bàn cho đội bóng. Cho đến nay, Egypt đã có 2 bàn thắng và 4 pha kiến ​​tạo trong những trận gần đây.

Phong độ chói sáng giúp Egy (người đã có 8 lần khoác áo Indonesia, ghi 1 bàn) có rất nhiều cơ hội để được xung trận ở đội hình xuất phát của CLB Senica. Sau trận đấu với Trencin, CLB của Slovakia sẽ bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa. Điều này cho phép chân sút 21 tuổi được trở về khoác áo tuyển Indonesia.

Tuyển Indonesia (áo đỏ) có sự chuẩn bị khá tốt cho AFF Cup 2020

pssi

Với tình hình này, nếu muốn có sự hiện diện của Egy, đội bóng của HLV Shin Tae-yong phải đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2020, nơi mà tuyển Indonesia nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Theo lịch, trận đấu cuối cùng của Indonesia ở bảng B là gặp Malaysia vào ngày 19.12. Sau đó trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 27.12.

Trước đó, Egy cũng đã tập trung cùng tuyển Indonesia trong đợt tập huấn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, sau trận giao hữu thua Afghanistan 0-1, tài năng trẻ từng được ví là thần đồng bóng đá Indonesia phải trở về chơi cho Senica. Điều này khiến HLV Shin Tae-yong rất luyến tiếc khi cầu thủ này vốn được ông xem là một nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo tại AFF Cup 2020, giải đấu khởi tranh từ ngày 5.12 tại Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.