AFCON 2019: Cameroon sa thải “bộ sậu” Seedorf và Kluivert

17/07/2019 08:33 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Cameroon (FECAFOOT) đã quyết định sa thải HLV Clarence Seedorf và trợ lý Patrick Kluivert hôm 16.7 khi đội nhà với tư cách đương kim vô địch gây thất vọng ở Cúp vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2019 sau thành tích bị loại ở vòng 16 đội.

Tuyển Cameroon đã thất bại 2-3 trước Nigeria ở vòng 16 đội AFCON năm nay hôm 13.7 và FECAFOOT cho rằng họ không thể chấp nhận cho việc tuyển quốc gia bị loại quá sớm ở giải đấu lớn nhất châu lục. Thành tích tệ ở AFCON 2019 là “giọt nước làm tràn ly” khi Cameroon không để lại nhiều dấu ấn dưới thời Seedorf.

Cameroon (áo vàng) nhạt nhòa ở AFCON 2019

AFP

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 8 năm ngoái, danh thủ người Hà Lan Seedorf cùng trợ lý Kluivert chỉ giúp “Sử tử bất khuất” thắng 3 trong số 9 trận. Điều này khiến “bộ đôi” người Hà Lan luôn nhận được sự chỉ trích từ dư luận Cameroon.
Theo AFP, ngay sau khi công bố quyết định sa thải, FECAFOOT đã bắt tay vào việc “săn lùng” một nhà cầm quân mới để chuẩn bị cho tuyển quốc gia tranh tài ở AFCON 2021 mà đất nước họ đăng cai tổ chức.
Trong khi đó, với một loạt 4 danh hiệu Champions League, 5 chức vô địch VĐQG một hàng tá các giải thưởng cá nhân trong sự nghiệp cầu thủ, Seedorf - cựu tiền vệ nổi tiếng của AC Milan và Real Madrid, đã bước vào nghiệp huấn luyện với một tình cảnh ngược lại.
Sau khi dẫn dắt AC Milan và CLB Shenzhen (Trung Quốc) gây thất vọng, hình ảnh của danh thủ 43 tuổi người Hà Lan đang bị che mờ khi không thể giúp CLB Deportivo La Coruna trụ hạng ở La Liga và mới nhất là sự sa sút của tuyển Cameroon.

Danh tiếng của Seedorf bị ảnh hưởng phần nào kể từ khi chuyển sang nghiệp huấn luyện

AFP

AFCON 2019 hiện vẫn còn trận tranh hạng ba và chung kết. Tunisia sẽ gặp Nigeria ở trận tranh hạng ba vào 2 giờ ngày 18.7 (giờ VN), trong khi trận chung kết giữa Algeria và Senegal sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.