AFC đánh giá thế nào về cuộc thư hùng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan?

Giang Lao
Giang Lao
01/06/2022 13:11 GMT+7

Tài khoản mạng xã hội Twitter của LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra câu hỏi: ‘Bạn sẽ ủng hộ cho đội nào?’, khi 2 kình địch tại Đông Nam Á, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan đối đầu nhau ở giải U.23 châu Á.

U.23 Việt NamU.23 Thái Lan chuẩn bị gặp nhau tiếp chỉ sau hơn 10 ngày từ trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, ở trận ra quân tại bảng C vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á tại Uzbekistan lúc 22 giờ ngày 2.6.

Trận thư hùng mới giữa U.23 Việt Nam (phải) và U.23 Thái Lan là tâm điểm ở loạt trận mở màn giải U.23 châu Á, theo AFC

AFC

AFC cũng đánh giá: “Liệu U.23 Thái Lan có rửa được hận vì mới thua U.23 Việt Nam 0-1 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31?”. Cơ quan bóng đá châu Á nhận định trong loạt bài viết về các đội góp mặt ở VCK rằng: “Cả U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đều có sự thay đổi khi đến U.23 châu Á ngay sau kỳ SEA Games 31. Lực lượng đều được bổ sung do không còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi góp mặt. U.23 Thái Lan ngoài số cầu thủ dự SEA Games còn được bổ sung nhiều ngôi sao chất lượng từ châu Âu, và ít nhất 2 cầu thủ chủ chốt từ đội tuyển (Kritsada Kaman và Suphanat Mueanta).

Nhâm Mạnh Dũng đánh giá U.23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước U.23 Thái Lan

Trong khi đó, U.23 Việt Nam bắt đầu hành trình với triều đại mới của HLV Gong Oh-kyun, đội hình vẫn còn hơn phân nửa số cầu thủ vừa đoạt HCV thứ 2 liên tiếp ở SEA Games và bổ sung các cầu thủ từng vô địch giải U.23 Đông Nam Á. U.23 Việt Nam tại U.23 châu Á rất tươi mới, các ngôi sao như thủ môn Văn Toản, cặp trung vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh đều đã khoác áo đội tuyển, chưa kể Lê Văn Đô, Nguyễn Văn Tùng và Nhâm Mạnh Dũng đều đã chứng minh năng lực qua kỳ SEA Games 31”.

Trung vệ “hot boy” tiết lộ điểm nhấn trong chiến thuật 4-4-2 của U.23 Việt Nam

Do đó, cuộc thư hùng mới giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan tại U.23 châu Á vô cùng hứa hẹn rất kịch tính và hấp dẫn, tài khoản của AFC còn đưa ra cuộc bầu chọn nhanh cho người hâm mộ châu lục: “Ai sẽ thắng ở cuộc đối đầu lần này?”. Hiện có gần 300 người tham gia, với ưu thế tạm nghiêng về U.23 Thái Lan có 63,4% cơ hội chiến thắng so với U.23 Việt Nam có 36,6%. Nhưng cuộc bầu chọn này hiện vẫn còn hơn 10 giờ đồng hồ nữa mới kết thúc ngay trước khi trận đấu diễn ra lúc 22 giờ ngày 2.6.

Đội hình dự kiến của Việt Nam ở VCK U.23 châu Á 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.