AFC Champions League: Kết thúc tự hào của HAGL

02/05/2022 08:12 GMT+7

HAGL trở lại AFC Champions League lần đầu tiên sau 17 năm theo cách tuyệt vời nhất, với chiến thắng 1-0 trước CLB Sydney FC (Úc) vào chiều tối qua để đem lại niềm vui và sự tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

Cơn mưa nặng hạt suốt từ sáng đến chiều không ngăn được lòng háo hức của hơn 10.000 khán giả ở sân Thống Nhất. Họ đã được tưởng thưởng bằng hình ảnh HAGL kiêu hãnh ngẩng cao đầu rời AFC Champions League bằng chiến thắng 1-0 trước Sydney FC.

HAGL có chiến thắng và chặng đường đầy cảm xúc ở AFC Champions League 2022

Cách HAGL kiểm soát bóng đến 61% trong hiệp 1, buộc đối thủ phải chống đỡ là lời tri ân tuyệt vời của họ với nét chấm phá là bàn thắng tuyệt đẹp của Brandao phút 39.

Niềm vui chiến thắng của HAGL khi vượt qua Sydney (Úc)

Độc Lập

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Trận cuối vòng bảng AFC Champions League, HAGL đã chơi bóng với tinh thần và nỗ lực rất lớn. Thầy trò HLV Kiatisak đã cống hiến 1 trận đấu hay, để xác nhận với tất cả rằng những đối thủ như Sydney FC là vừa tầm, cả về con người lẫn lối chơi. Rõ ràng khi được cử tham dự AFC Champions League 2022, HAGL có sự chuẩn bị tốt, xác định rõ thái độ đúng đắn khi bước vào thi đấu. Trong 4 đội, HAGL khó khăn lực lượng nhất khi ngoại trừ luân chuyển chỗ cặp tiền vệ trung tâm, còn lại gần như chỉ đá 1 đội hình... Nhưng HAGL đã chơi nỗ lực tột cùng và không làm phụ lòng khán giả khi cho thấy sự tiến bộ lớn về chuyên môn”.

Highlights HAGL 1-0 Sydney: Chiến thắng thuyết phục của CLB Việt Nam

Thành tích 1 trận thắng, 2 hòa giúp HAGL xếp thứ 3 với 5 điểm, chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với 12 điểm vượt qua Bình Dương (9 điểm) qua các kỳ dự AFC Champions League từ trước đến nay.

HAGL đã chơi nỗ lực tột cùng và không làm phụ lòng khán giả

độc lập

Ông Đoàn Minh Xương bày tỏ: “Từ năm 2018, bóng đá Việt Nam bắt đầu có sự tiến bộ về đẳng cấp. Riêng lứa cầu thủ HAGL đã đá bóng quốc tế liên tục từ năm 17 tuổi. Suốt 10 năm nay, những Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chinh chiến qua bao chiến dịch lớn nhỏ. Họ trưởng thành rất nhiều nhờ quan điểm xuyên suốt của bầu Đức trọng dụng và chừa không gian phát triển cho cầu thủ nội. HAGL cũng bổ sung những mảnh ghép phù hợp.

Chiến thắng trước Sydney FC là hệ quả của quá trình đầu tư lâu dài của bầu Đức, với điểm rơi là HLV Kiatisak trở lại Việt Nam. Thực sự đáng khen tinh thần và thái độ nhập cuộc của HAGL luôn chơi với nỗ lực sự tận hiến để phục vụ khán giả. Khoảng cách với nhóm tinh hoa châu lục như Jeonbuk và Yokohama hiển nhiên vẫn còn khá rõ. Nhưng kết quả sau 6 trận đấu sòng phẳng trên sân Thống Nhất cho thấy cách biệt không quá khủng khiếp, và sẽ thu hẹp nếu cầu thủ ra sân chơi với sự tự tin.

Nhưng hãy nhìn sang những đại diện Đông Nam Á khác như BG Pathum United (Thái Lan), Johor Darul Ta’zim (Malaysia) dẫn đầu bảng G và I một cách thuyết phục. Để rút ngắn khoảng cách vẫn còn với tốp đầu châu lục và các nền bóng đá trong khu vực không đơn giản. Dù sao tôi kỳ vọng cách những HAGL, Viettel chơi bóng 2 năm qua sẽ là cú hích để kích thích khát vọng vươn ra châu lục của các đội bóng V-League…”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.