Adidas mở cuộc điều tra về các cáo buộc chống lại Kanye West

25/11/2022 09:29 GMT+7

Công ty Adidas AG hôm 24.11 cho biết đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc hành vi không phù hợp của Kanye West sau khi nhà sản xuất trang phục thể thao Đức chấm dứt quan hệ đối tác với nam rapper.

Adidas cho biết họ đã bắt đầu cuộc điều tra sau khi nhận được lá thư nặc danh đưa ra một số cáo buộc chống lại rapper Kanye West, người còn có tên khác là Ye.

Cuộc điều tra diễn ra sau một bài báo của tạp chí Rolling Stone trình bày chi tiết các sự cố bị cáo buộc về hành vi không phù hợp của Ye đối với nhân viên. Rolling Stone đã trích dẫn các cuộc phỏng vấn với hơn hai chục nhân viên cũ của Kanye West và Adidas.

Nam rapper kiêm nhà thiết kế thời trang Kanye West

reuters

Theo tạp chí, các cựu nhân viên gửi một bức thư nặc danh tới Adidas, trong đó họ nói rằng các lãnh đạo cấp cao của công ty biết rõ về hành vi của Ye, nhưng đã "làm ngơ" và "khóa cửa đạo đức".

Người phát ngôn của Adidas xác nhận trong một tuyên bố với Reuters: “Hiện vẫn chưa rõ liệu những lời buộc tội trong bức thư nặc danh có đúng sự thật hay không. Tuy nhiên, chúng tôi rất coi trọng những cáo buộc và đưa ra quyết định tiến hành một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này ngay lập tức để giải quyết các cáo buộc”.

Kanye West không đưa ra bình luận. Tin tức về cuộc điều tra lần đầu tiên được tờ Financial Times đưa tin vào ngày 24.11.

Kanye West vừa chia tay với diễn viên Julia Fox

People

Union Investment - công ty sở hữu 0,76% cổ phần của Adidas - đã viết thư yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các khiếu nại.

Janne Werning, người đứng đầu ESG Capital Markets & Stewardship tại Union Investment, cho biết: “Adidas cần tiết lộ thời điểm ban quản lý và ban giám sát được thông báo lần đầu về các cáo buộc nội bộ”.

Kanye West gây tranh cãi trong những tháng gần đây khi công khai chấm dứt các mối quan hệ hợp tác với các công ty lớn và gây phẫn nộ trên mạng xã hội khiến những người nổi tiếng khác phải lên tiếng. Tài khoản Twitter và Instagram của nam rapper bị hạn chế, các nền tảng mạng xã hội đã xóa một số bài đăng của anh mà người dùng lên án là bài Do Thái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.