Activision đang “tước vũ khí” của những kẻ gian lận Call of Duty

18/06/2022 12:59 GMT+7

Những kẻ “chơi ăn gian” bị phát hiện trong trò chơi Call of Duty sẽ bị hệ thống chống gian lận loại bỏ vũ khí.

Theo Engadget, Activision đang đáp trả những kẻ gian lận trong Call of Duty bằng những biện pháp khá sáng tạo. Đó là lấy đi súng của họ theo đúng nghĩa đen. Khi hệ thống chống gian lận Ricochet phát hiện ai đó đang vi phạm các quy tắc, họ có thể bị tước mất vũ khí. Khi không còn súng trong tay, kẻ gian lận thậm chí cũng không thể tự vệ bằng nắm đấm được.

Những kẻ gian lận trong Call of Duty tiếp tục đối mặt với tính năng mới của hệ thống Ricochet

Activision

Khả năng mới được biết đến với tên gọi là Disarm, đây là một trong nhiều hành động mà Ricochet thực hiện để chống lại những kẻ gian lận. Nhóm nghiên cứu viết: “Khi phát hiện ra kẻ xấu, chúng tôi dùng những công cụ và phân tích dữ liệu từ thiết bị được xác định là gian lận”. “Ngoài sứ mệnh của chống lại hành vi chơi game không công bằng, chúng tôi còn có một nhiệm vụ bí mật thứ hai là ‘chọc tức’ càng nhiều kẻ gian lận càng tốt.”

Một biện pháp chống gian lận khác gồm Damage Shield, làm giảm lượng sát thương mà những người chơi hợp pháp phải chịu từ những kẻ gian lận. Ngoài ra còn có Cloaking, khi kẻ gian lận bắn vào một người chơi trung thực khác, họ có thể trở nên vô hình và kẻ gian không thể tấn công được nữa.

Activision cho biết hệ thống của Ricochet đã làm giảm “đáng kể” những kẻ gian lận ở một số khía cạnh, mặc dù đã có những thời điểm chúng bùng phát mạnh mẽ. Đó là một phần của cuộc chiến lâu năm với những kẻ gian lận, vì chúng luôn tìm kiếm những cách thức phá luật chơi mới. Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 4, Activision đã cấm hơn 180.000 người chơi trên cả Call of Duty: VanguardCall of Duty: Warzone. Hệ thống Ricochet cũng sẽ được sử dụng trong Modern Warfare II, sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.