‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?

08/09/2023 15:59 GMT+7

Ác quỷ ma sơ 2 (The Nun II) là phim mới nhất thuộc "vũ trụ" kinh dị The Conjuring, mang trở lại thế lực siêu nhiên đình đám nhất của loạt phim - ác quỷ Valak. Với một cốt truyện đơn giản và mô típ hù dọa kiểu cũ, Ác quỷ ma sơ 2 không xuất sắc nhưng được bù đắp bởi phần hình ảnh mãn nhãn.

Xuất hiện lần đầu trong The Conjuring 2, ác quỷ ma sơ Valak nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật, thế lực siêu nhiên gây ấn tượng nhất màn ảnh rộng. Valak gieo rắc nỗi khiếp sợ cho khán giả không chỉ bởi sức mạnh khủng khiếp của nó mà còn bởi sự quỷ quyệt, thách thức đức tin. Quỷ dữ lại đội lốt ma sơ, tung hoành ngang nhiên trong những nhà thờ, tu viện và không hề "ngán" những người hành nghề trừ tà.

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 1.

Trên hành trình mới ngăn chặn Valak, Irene có thêm người đồng hành là sơ Debra

WARNER BROS

Nắm bắt được sự tò mò và thích thú của đại chúng dành cho Valak, hãng Warner Bros vào năm 2018 đã cho ra mắt bộ phim lấy Valak làm nhân vật trung tâm mang tên Ác quỷ ma sơ (The Nun). Phim trở thành cú hit toàn cầu với doanh thu ấn tượng 365,6 triệu USD trong khi hãng chỉ tốn 22 triệu USD chi phí sản xuất. Đoạn kết phần 1 cũng ngầm gợi ý đây chưa phải là dấu chấm hết cho hành trình của ác quỷ này. 

Sau 5 năm, Valak trở lại với Ác quỷ ma sơ 2, lấy mốc thời gian 1956, khoảng 4 năm sau những sự kiện kinh hoàng ở phần 1. Khán giả nhanh chóng được dẫn nhập vào không khí huyền bí của những thánh lễ nhà thờ. Sự trở lại của Valak giờ đây còn bạo liệt và tàn khốc hơn khi liên tục xuống tay với những nhân vật có chức trách trong nhà thờ, thiêu sống cả cha xứ. Nhân vật chính của phim, sơ Irene (Taissa Farmiga) sau biến cố đã chọn náu mình nơi tu viện nhỏ vùng đồng quê nhưng cô bị giáo hội buộc phải điều tra những hiện tượng lạ vì kinh nghiệm đương đầu với Valak.

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 2.

Ác quỷ Valak nổi danh màn ảnh rộng đã trở lại sau 5 năm

WARNER BROS

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 3.

Phim có thiết kế bối cảnh và ánh sáng độc đáo

WARNER BROS

Đạo diễn Michael Chaves chọn kể câu chuyện theo cấu trúc song song. Một tuyến bám theo Irene, tuyến truyện còn lại diễn ra ở ngôi trường nội trú nữ ở Pháp với hai nhân vật Maurice (Jonas Bloquet) và cô bé Sophie (Katelyn Rose Downey). Sau hàng loạt những hiện tượng kinh hoàng ở trường nội trú, bộ phim nhanh chóng tiết lộ Maurice đã bị Valak chiếm hữu, lợi dụng để đi tìm một thánh tích có thể có quyền năng tối cao.

Irene và Maurice vốn là hai nhân vật có mối liên hệ mật thiết với nhau từ phần 1. Chính anh thợ tốt bụng đã quay trở lại tu viện để cứu Irene sau trận chiến tàn khốc với Valak. Nhưng cũng chính vì đó, Maurice đã trở thành người mà con ác quỷ này chọn lựa để nhập xác. Giờ đây, Irene phải nhanh chóng tìm ra thánh tích để ngăn chặn Valak và cứu lấy ân nhân năm xưa.

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 4.

Ngoài mặt hình ảnh thì câu chuyện của Ác quỷ ma sơ 2 vẫn chưa có gì đột phá

WARNER BROS

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 5.

Nữ chính Taissa Farmiga chưa có nhiều đất diễn để phát huy

WARNER BROS

Cốt truyện của Ác quỷ ma sơ 2 khá đơn giản và dễ hiểu. Ngay cả khi không xem phần 1 thì khán giả vẫn được cung cấp khá đầy đủ các thông tin nền về xuất xứ nhân vật, những sự kiện quá khứ có liên đới đến hiện tại. So với phần tiền nhiệm, Ác quỷ ma sơ 2 được nâng cấp về mức độ bạo lực. Valak không chỉ hù dọa mà trực tiếp ra tay sát hại người với những hình thức khá man rợ, nhiều máu me. Thế nhưng, phần lớn những cú jump-scare (hù dọa bất ngờ) của phim có thể đoán trước. Bên cạnh đó, Ác quỷ ma sơ cũng mắc lỗi tham "hù" mà đánh mất thời lượng đủ cần thiết để gỡ nút thắt sao cho thấu đáo, ấn tượng nhất ở hồi kết với sự nguy hiểm, quỷ quyệt của Valak vẫn mờ nhạt.

Điểm đáng khen nhất của Ác quỷ ma sơ 2 nằm ở phần dàn dựng bối cảnh và lựa chọn góc quay. Phim duy trì được sự hồi hộp nhất định nhờ những cú máy mượt, khéo khai thác triệt để những hành lang dài dằng dặc, cầu thang xoắn, nhà nguyện kín theo kiến trúc cổ điển. Thứ ánh sáng tù mù đặc trưng đến từ giếng trời hay ánh nến trong đêm đen hắt ra từ cửa sổ cũng làm nên một bầu không khí huyền hoặc, bí ẩn. Đối với dòng phim kinh dị thì các cảnh "điềm báo", "báo mộng" rất hay xuất hiện. Với Ác quỷ ma sơ 2, phim có cách dàn dựng thể loại cảnh này sáng tạo, nhất là trường đoạn sơ Irene nhận ra khuôn diện Valak từ những trang báo trên sạp ghép lại.

‘Ác quỷ ma sơ 2’: Valak có còn gây khiếp hãi trên màn ảnh rộng?  - Ảnh 6.

Valak tiếp tục chứng minh tiềm năng thương mại "khủng" của dòng phim kinh dị

WARNER BROS

Nếu đứng riêng lẻ, Ác quỷ ma sơ 2 chắc chắn không phải bộ phim xuất sắc nhưng hoàn thành tốt vai trò của mình trong việc làm dày dạn vũ trụ kinh dị The Conjuring. Phim đơn giản, không quá đánh đố, ám ảnh nhưng cũng mang đến được cho người xem vài khoảnh khắc thử thách lòng can đảm, hình ảnh thì mãn nhãn, mướt mắt. Ác quỷ ma sơ 2 nhìn chung vẫn là bộ phim được thực hiện với mục đích thương mại thuần túy khi Valak vẫn còn là một ác quỷ rất giỏi…kiếm tiền. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.