Ác mộng thuốc trừ sâu ở Ấn Độ

07/10/2017 09:07 GMT+7

Cái chết của ít nhất 50 nông dân Ấn Độ gióng lên hồi chuông báo động về hiểm họa tiềm tàng từ thuốc trừ sâu.

Hồi cuối tháng 9, Pravin Soyam ở vùng Yavatmal (bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ) đang khỏe mạnh bỗng ngã bệnh với các triệu chứng như đau tức ngực kèm theo nôn mửa liên tục. Anh nông dân 23 tuổi này nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ, mất phương hướng và qua đời ngay khi vừa được đưa vào bệnh viện. Theo BBC, các bác sĩ nghi ngờ anh là nạn nhân tiếp theo của vụ ngộ độc thuốc trừ sâu đang khiến nông dân Ấn vô cùng hoang mang. Họ cho rằng Soyam ngã bệnh do hít phải các hợp chất cực độc trong thuốc trừ sâu dùng phun xịt cánh đồng bông của gia đình.
Nikesh Kathane, 21 tuổi, ở Yavatmal kể lại anh cũng đã ngất xỉu sau khi phun thuốc trừ sâu lên cánh đồng bông trong 7 ngày liên tiếp. “Tôi đau đầu kinh khủng và không thể thấy gì”, Kathane, đang nằm điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện địa phương, cho hay. May mắn là Kathane đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Anh khẳng định sẽ đoạn tuyệt với các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ.
Chính quyền bang Maharashtra ra lệnh điều tra sau khi các vụ ngộ độc nghi do thuốc trừ sâu đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 nông dân tại đây kể từ tháng 7. BBC dẫn số liệu thống kê từ chính quyền cho thấy, phần lớn các trường hợp xảy ra tại Yavatmal, một trong những vùng trồng bông lớn của Ấn Độ. Hơn 800 nông dân ở Yavatmal cũng đã phải nhập viện điều trị trong khoảng 3 tháng qua. Các nông dân ở đây kể họ đang sử dụng một loại thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc được quảng cáo là hiệu quả cao, ở cả dạng nước lẫn bột.
“Đây là hiện tượng quá bất thường”, bác sĩ Ashok Rathod, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Yavatmal (GMC), nói với BBC. Các bác sĩ cho biết việc điều trị các ca ngộ độc do hít phải thuốc trừ sâu thường khó hơn các trường hợp uống thuốc tự sát vì súc rửa ruột vẫn không giúp loại bỏ hết chất độc đã ngấm vào cơ thể trong khi hệ hô hấp cũng bị tổn hại nặng. Theo các bác sĩ, họ lần đầu phát hiện các ca ngộ độc vào cuối tháng 7 khi tiếp nhận 41 bệnh nhân với các triệu chứng giống nhau như nôn mửa, chóng mặt, hoa mắt, khó thở và trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Con số này vọt lên 111 ca vào tháng 8 và tăng hơn gấp đôi lên 300 ca trong tháng 9. Ít nhất 10 nông dân đang được điều trị tại GMC phải dùng máy thở và 25 người khác tổn hại thị lực.
Gia đình nông dân Soyam thừa nhận anh không thực hiện đúng các biện pháp an toàn khi dùng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, họ nói trước đây anh cũng không mang dụng cụ bảo hộ khi phun thuốc. Điều này đặt ra một loạt nghi vấn liệu nông dân đang dùng phải thuốc trừ sâu dỏm hoặc thuốc có thành phần mới với những tác dụng phụ độc hại mà không được cảnh báo trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.