AC Milan giành lại ngôi đầu, cuộc đua vô địch Serie A kịch tính đến lượt cuối

Giang Lao
Giang Lao
09/05/2022 06:45 GMT+7

Rạng sáng 9.5, AC Milan ngược dòng đánh bại Verona 3-1 trên sân khách và giành lại ngôi đầu bảng từ tay Inter Milan khi hơn 2 điểm, trong khi giải Serie A còn 2 vòng nữa kết thúc.

AC Milan hành quân đến sân Marcantonio Bentegodi trong áp lực sau khi kình địch Inter Milan giành chiến thắng trước Empoli 4-2 và tạm giữ ngôi đầu Serie A.

Niềm vui của các cầu thủ AC Milan khi giành lại ngôi đầu Serie A

AFP

Chưa kể, thầy trò HLV Stefano Pioli còn đối mặt sức ép lớn hơn khi Verona không có nhiều động lực (xếp giữa bảng) lại bất ngờ có bàn mở tỷ số trước ở phút 38 do công Davide Faraoni ghi từ đường chuyền của Darko Lazovic.

Mặc dù vậy, bàn thắng ở phút bù giờ cuối hiệp 1 do Sandro Tonali ghi từ pha kiến tạo của Rafael Leao giúp AC Milan nhanh chóng gỡ hòa 1-1 và giành lại niềm tin cùng giải tỏa được áp lực.

Trong hiệp 2, AC Milan gia tăng sức ép và nhanh chóng có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Một lần nữa vị cứu tinh Tonali lại ghi bàn và Leao vẫn là người kiến tạo bàn thắng.

Nhờ công của bộ đôi tấn công này, AC Milan sau bàn thắng nâng tỷ số đã kiểm soát cục diện trận đấu trước khi đặt dấu chấm hết với bàn ấn định tỷ số 3-1 do công Alessandro Florenzi ghi phút 86, giành lại trận thắng then chốt trong cuộc đua vô địch Serie A.

Ở 2 lượt cuối, AC Milan còn gặp Atalanta sân nhà và Sassuolo sân khách, trong khi Inter Milan gặp Cagliari sân khách và Sampdoria sân nhà. Với cách biệt chỉ 2 điểm (80 so với 78), AC Milan đang có ưu thế vì nếu toàn thắng sẽ vô địch Serie A, còn đội bóng áo sọc xanh đen phải hy vọng đối thủ sẩy chân với 1 trận hòa hoặc thua mới đảo ngược tình thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.