AC Milan có chủ sở hữu mới từ Mỹ với tham vọng bá chủ châu Âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2022 10:30 GMT+7

AC Milan hôm 31.8 cho biết quỹ đầu tư RedBird của Mỹ đã hoàn tất việc mua lại nhà vô địch Ý từ tập đoàn Elliott Management với giá 1,2 tỉ euro.

Nhà vô địch Serie A cho biết trong tuyên bố rằng “gã khổng lồ” của Giải bóng chày là CLB New York Yankees cũng sẽ có "cổ phần thiểu số" ở AC Milan, đội đã giành chức vô địch giải hàng đầu Ý đầu tiên sau 11 năm ở mùa giải trước, thông qua chủ sở hữu Yankee Global Enterprises của họ.

AC Milan đặt tham vọng tìm lại vinh quang sau khi có chủ sở hữu mới

AFP

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cầu thủ, HLV và nhân viên tài năng của mình để mang lại thành công trên sân cỏ”, người sáng lập RedBird, Gerry Cardinale cho biết trong tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tìm cách tận dụng mạng lưới truyền thông và thể thao toàn cầu, chuyên môn phân tích, thành tích phát triển sân vận động thể thao và lòng hiếu khách để thực hiện một mục tiêu - duy trì vị trí của Milan tại các giải hàng đầu của bóng đá châu Âu và thế giới", chủ sở hữu mới nói thêm.

Việc RedBird mua AC Milan diễn ra sau khi họ mua một cổ phần thiểu số vào năm ngoái trong Fenway Sports Group, chủ sở hữu của Liverpool, và phần lớn cổ phần của CLB Toulouse của Pháp tại Ligue 1 vào năm 2020.

Một nguồn tin nói với AFP rằng RedBird đã mua lại hơn 99,9% cổ phần của CLB áo sọc đỏ đen trong khi Elliott sẽ có 2 vị trí trong hội đồng quản trị của đội mặc dù họ không còn giữ cổ phần nào ở AC Milan.

AC Milan (phải) đang nỗ lực vượt qua khủng hoảng về tài chính

AFP

AFP cũng được biết rằng "lợi ích tài chính thiểu số" của Elliott ở Milan được công bố vào tháng 6 dưới hình thức một khoản vay của nhà cung cấp để giúp tài trợ cho việc mua lại, trong khi Yankees sẽ có cổ phần "không đáng kể" tại Milan.

Elliott mua lại AC Milan vào năm 2018 khi doanh nhân Trung Quốc Li Yonghong không thể trả khoản vay mà ông đã vay khi mua CLB từ Fininvest của Silvio Berlusconi vào năm 2017. Cựu thủ tướng của Ý, Berlusconi, đã sở hữu CLB này từ năm 1986 và trong khoảng thời gian 3 thập niên để biến AC Milan trở thành “ông lớn” bóng đá toàn cầu, đăng quang ngôi vô địch châu Âu 5 lần từ năm 1989 đến 2007.

AC Milan đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tài chính và màn trình diễn tệ trên sân cỏ sau khi vô địch giải đấu năm 2011. Họ đã tuyên bố lỗ cho mùa giải 2020 - 2021 là 96 triệu euro sau khi về nhì tại Serie A, giảm từ mức thâm hụt 195 triệu euro vào năm 2020.

HLV Stefano Pioli được xem là "kiến trúc sư" cho sự hồi sinh của AC Milan

AFP

Việc tiếp quản diễn ra trong một giai đoạn quan trọng đối với AC Milan, đội cùng với kình địch cùng thành phố Milan là Inter đang hy vọng xây dựng một sân vận động mới trên sân nhà San Siro mang tính biểu tượng của họ. Tuy nhiên, dự án vẫn đang ở tình trạng chờ khi thành phố Milan cần tổ chức một cuộc thảo luận công khai vào mùa thu này để thuyết phục người dân về giá trị của dự án.

Một nguồn tin nói với AFP hồi tháng 7 rằng, nếu cuộc thảo luận không có lợi cho 2 CLB, họ sẽ chuyển dự án sân vận động sang một khu công nghiệp cũ ở Sesto San Giovanni, một thị trấn nằm phía bắc Milan.

Highlights Juventus 2-0 Spezia: Xem siêu phẩm đá phạt của Vlahovic
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.