Abramovich bị đóng băng tài sản, Chelsea gặp phải những khó khăn gì?

12/03/2022 10:50 GMT+7

Chủ sở hữu của CLB Chelsea là Roman Abramovich đã bị Chính phủ Anh tuyên bố đóng băng tài sản. Kể từ khi tiếp quản Chelsea vào năm 2003, chưa giờ doanh nhân người Nga và CLB Chelsea phải rơi vào tình trạng được xem là ‘hỗn loạn’ như lúc này.

Mới đây, chủ sở hữu của CLB Chelsea là Roman Abramovich đã bị Chính phủ Anh đóng băng tài sản khi họ cho rằng doanh nhân người Nga có liên hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kể từ khi tiếp quản Chelsea vào năm 2003, chưa giờ doanh nhân người Nga phải rơi vào tình trạng khó khăn như lúc này.

Abramovich có thể bán CLB nhưng sẽ không nhận được đồng nào

Vào ngày 2.3, trên trang chủ chính thức của mình, CLB Chelsea đã thông báo rằng Abramovich sẽ chấm dứt mọi quyền kiểm soát ở CLB kể từ thời điểm này. Doanh nhân người Nga cũng được cho là đưa ra lời đề nghị chuyển giao CLB cho những người quan tâm với mức giá 2 tỉ bảng, tuy nhiên, câu chuyện ấy giờ đây đã đổ bể. Mới đây, trong những động thái mới nhất, Chính phủ Anh đã tuyên bố đóng băng tài sản của Abramovich tại Anh. Việc mua bán CLB sẽ được kiểm soát và toàn bộ số tiền sẽ được giữ lại hoặc chuyển vào quỹ từ thiện để dành cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine. Tỉ phú Thụy Sĩ Hansjorg Wyss, Todd Boehly - người sở hữu LA Dodgers và ông trùm bất động sản người Anh Nick Candy là 3 gương mặt được cho là tham gia sôi nổi và muốn CLB Chelsea ‘thuộc’ về tay mình nhất. Giờ đây, Abramovich chỉ còn 2 sự lựa chọn là đồng ý với các điều kiện của chính phủ Anh và mất đi CLB mà không nhận được một đồng nào hoặc vẫn giữ CLB Chelsea nhưng phải nhìn CLB từng bước rơi vào khủng hoảng.

Abramovich đang đứng trước nguy cơ mất trắng Chelsea

Reuters

Nhà tài trợ Three rút khỏi CLB Chelsea

Ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 117 của CLB Chelsea, song song với việc Abramovich bị Chính phủ Anh đóng băng tài sản, công ty mạng điện thoại di động Three cũng đã đình chỉ hợp đồng tài trợ áo đấu có giá trị 40 triệu bảng/năm với CLB. Quyết định đình chỉ hợp đồng tài trợ này đối với CLB Chelsea có thể khiến đội bóng mất đi doanh thu trị giá hàng chục triệu bảng, qua đó phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính. Người phát ngôn của công ty Three cho biết: “Theo lệnh trừng phạt được công bố gần đây của Chính phủ, chúng tôi đã yêu cầu CLB Chelsea tạm thời dừng lại các hoạt động tài trợ của chúng tôi cho câu lạc bộ. Đồng thời, kể từ thời điểm này, nhãn hiệu của chúng tôi sẽ được gỡ khỏi áo thi đấu và xung quanh sân vận động cho đến khi có thông báo mới."

Công ty mạng di động Three vừa đình chỉ mọi hoạt động tài trợ liên quan đến Chelsea

Reuters

Không được mua bán, gia hạn hợp đồng với cầu thủ

Đây có thể là án phạt khá nặng và ảnh hưởng nhiều nhất đến CLB Chelsea. Những cầu thủ đang là trụ cột của CLB như Antonio Rudiger, Cesar AzpilicuetaAndreas Christensen gần như không được gia hạn hợp đồng nếu quyết định này được giữ nguyên. Sau khi biết được quyết định này, HLV Thomas Tuchel đã không khỏi thất vọng với cách xử lý của chính phủ Anh. Tuy vậy, vị HLV này vẫn động viên các cầu thủ và khuyên họ nên ở lại CLB. HLV người Đức chia sẻ: “Miễn là chúng tôi còn đủ áo đấu và một chiếc xe buýt để di chuyển đến các trận đấu, chúng tôi sẽ có mặt ở đó và thi đấu hết mình. Tôi nghĩ các cầu thủ đều cố gắng và nỗ lực hơn sau những gì đã xảy ra với CLB. Chelsea là một CLB tốt, tôi không nghĩ họ sẽ tìm được sự lựa chọn nào tốt hơn CLB này nữa”.

Chelsea sẽ mất nhiều trụ cột vì không thể gia hạn hợp đồng

reuters

Nhiều quy định khắt khe về chi tiêu

Dưới một loạt các lệnh cấm, những quy định nghiêm ngặt về chi tiêu của CLB cũng là thứ mà Chelsea không tránh khỏi. Theo đó, kể từ ngày 10.3 đến khi mùa giải kết thúc, CLB Chelsea sẽ không thể bán thêm vé ở các trận đấu diễn ra trên sân nhà của CLB. Đội chỉ có thể tiếp nhận tối đa 12.834 khán giả trên sân Stamford Bridge do những người này đã mua vé cả mùa. Dự kiến sau mỗi trận đấu, lệnh cấm bán vé khiến Chelsea mất hơn 600.000 bảng. Ngoài ra, CLB buộc phải đóng cửa các cửa hàng mang nhãn hiệu Chelsea và khách sạn tại sân vận động Stamford Bridge cũng bị cấm nhận các đơn đặt phòng. Ở mỗi trận đấu, Chelsea được thông báo rằng CLB chỉ có thể bỏ ra tối đa 500.000 bảng để tổ chức các trận đấu trên sân nhà và 20.000 bảng đối với các trận đấu diễn ra trên sân khách, mọi chi tiêu vượt qua con số này đều được xem là vi phạm, sẽ bị trừng phạt.

Hiện tại, CLB Chelsea đã có những khiếu nại bằng việc gửi đơn lên Chính phủ Anh. Họ cho rằng những lệnh cấm đối với CLB là quá nặng và có thể làm ảnh hưởng đến những hoạt động của CLB. Trong thời gian sắp tới, nếu những quy định này không được xem xét và nới lỏng, chắc chắn CLB sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.