Aaron Carter bật khóc khi kể chuyện bị bắt giữ

21/07/2017 07:12 GMT+7

Giọng ca I want candy - Aaron Carter (ảnh) đã bật khóc khi trả lời phỏng vấn tờ Entertainment Tonight (Mỹ) hôm 18.7.

Tối 15.7, Aaron Carter (30 tuổi) và bạn gái bị cảnh sát bắt vì tội tàng trữ cần sa, lái xe trong tình trạng say rượu trên đường đi từ TP.Charlotte, bang North Carolina sang TP.Kansas, bang Missouri (Mỹ). Theo lời giải thích của Aaron Carter sau đó, anh có đơn của bác sĩ cho phép hút cần sa để điều trị căn bệnh lo âu, đau đầu mãn tính và rối loạn ăn uống.
Nam ca sĩ cho biết đã hút một lượng nhỏ cách đó 9 tiếng và không dùng bất kỳ loại ma túy nào. Aaron Carter được thả vào ngày 16.7 sau khi đóng tiền tại ngoại. Anh từng là ca sĩ tuổi teen nổi tiếng thế giới vào cuối thập niên 1990 với những ca khúc hit như Oh Aaron, I want candy, Not too young not too old... Sau đó, sự nghiệp của anh ngày càng tụt dốc do ăn chơi, nghiện ngập. Năm 2013, Aaron Carter đã phải tuyên bố phá sản sau khi không thể trả nổi khoản nợ 2,2 triệu USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.