Ả Rập Xê Út hút hồn khi đăng cai Olympic Mùa đông châu Á trên sa mạc

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/10/2022 18:59 GMT+7

Ả Rập Xê Út hôm 4.10 đã được chọn tổ chức Olympic Mùa đông châu Á 2029 tại một siêu đô thị sa mạc tương lai (NEOM) trị giá 500 tỉ USD mà các nhà quy hoạch cho rằng sẽ có một khu liên hợp thể thao mùa đông quanh năm.

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho biết: “Các sa mạc và núi của Ả Rập Xê Út sẽ sớm trở thành sân chơi cho các môn thể thao mùa đông”.

Được công bố lần đầu tiên vào năm 2017, NEOM đã liên tục khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những đề xuất phát triển mạnh mẽ như taxi bay và người giúp việc robot, ngay cả khi các kiến ​​trúc sư và nhà kinh tế đã đặt câu hỏi về tính khả thi của nó.

Ả Rập Xê Út hút hồn khi đăng cai Olympic Mùa đông châu Á trên sa mạc

AFP

"Đại hội thể thao mùa đông châu Á dự kiến ​​sẽ diễn ra ở Trojena, một khu vực của NEOM, nơi nhiệt độ mùa đông giảm xuống dưới 0 C và nhiệt độ quanh năm thường mát hơn 10 độ so với phần còn lại của khu vực", theo trang web dự án công bố. Theo đó, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, Trojena sẽ bao gồm địa điểm trượt tuyết quanh năm, hồ nước ngọt nhân tạo, nhà gỗ, biệt thự và khách sạn siêu sang.

Thái tử Mohammed, chủ tịch hội đồng quản trị của NEOM, cho biết họ "sẽ định nghĩa lại du lịch núi cho thế giới bằng cách tạo ra một địa điểm dựa trên các nguyên tắc của du lịch sinh thái, nêu bật nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng". “Bạn đã cắt một con đường mới đi qua môi trường đó và bạn sẽ không bao giờ sửa chữa nó”, Philip Gullett, giám đốc điều hành của Trojena, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên trang web dự án.

Các kế hoạch cho Trojena cũng bao gồm The Vault, một ngôi làng trên cao thẳng đứng được gọi là The Line, bằng cách "giảm thiểu diện tích đất - và tối đa hóa khả năng đi bộ - thay vì dàn trải tất cả các yếu tố đó ra khắp một không gian rộng lớn". Độ cao của địa điểm quy hoạch cho Trojena, trải dài 60 km vuông, dao động từ 1.500 m đến 2.600 m.

Siêu đô thị sa mạc tương lai (NEOM) trị giá 500 tỉ USD của Ả Rập Xê Út

AFP

Trong số những người trong vận động giúp Ả Rập Xê Út đăng cai thành công Olympic Mùa đông châu Á có VĐV trượt tuyết núi cao Fayik Abdi, người đã thốt lên rằng “khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ tin rằng mình sẽ trượt tuyết ở quê hương mình".

Hồi tháng 8, Bộ trưởng Thể thao nước này, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn rằng, đăng cai Olympic là "mục tiêu cuối cùng" của vương quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.