Ả Rập Xê Út điều máy bay khẩn cấp chở hậu vệ tuyển quốc gia đến Đức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/11/2022 14:32 GMT+7

Hậu vệ Yasser Al-Shahrani của tuyển Ả Rập Xê Út bị gãy hàm và chảy máu khá nhiều trong sau pha va chạm khủng khiếp với đồng đội trong trận thắng sốc Argentina 2-1 ở bảng C World Cup 2022 hôm 22.11.

Theo báo giới địa phương, tình trạng của Yasser Al-Shahrani rất nặng sau một chấn thương nghiêm trọng do va chạm mạnh với đồng đội là thủ môn Mohammed Al-Owais trong trận thắng lịch sử trước Argentina.

Hậu vệ Yasser Al-Shahrani của tuyển Ả Rập Xê Út bị gãy hàm và cần phẫu thuật

AFP

Yasser rời sân trên cáng sau pha va chạm diễn ra ở những phút bù giờ của trận đấu. Người hâm mộ tuyển Ả Rập Xê Út trên khắp thế giới đã nín thở sau chấn thương nặng mà Yasser gặp phải.

Hậu vệ 30 tuổi này đã ngã xuống đất bất tỉnh trong vài phút, khiến thủ môn tuyển Ả Rập Xê Út tỏ ra vô cùng lo sợ cho đồng đội khi đầu gối của anh đập mạnh vào mặt Yasser.

Bản tin World Cup (23.11): Messi lập kỷ lục ngày Argentina gặp ‘ác mộng’ | Cúp vàng xuất hiện ở Hà Nội

Sau khi tiến hành chụp X-quang, kết quả cho rằng Yasser Al-Shahrani đã bị gãy xương hàm và mặt trái, anh cần được can thiệp phẫu thuật nhanh chóng do chảy máu trong. Ngay sau đó, Mohammed Bin Salman, Thái tử của Ả Rập Xê Út đã lập tức chỉ thị rằng Yasser phải được chuyển ngay bằng máy bay riêng đến Đức để điều trị.

Hậu vệ Yasser Al-Shahrani của tuyển Ả Rập Xê Út va chạm mạnh với thủ môn đồng đội

AFP

Đây chắc chắn là thông tin không vui đối với HLV Herve Renard khi hậu vệ của CLB Al-Hilal là một nhân tố quan trọng trong đội hình của tuyển Ả Rập Xê Út. Bởi với chấn thương trên, Yasser (người có 73 lần khoác áo tuyển Ả Rập Xê Út) chắc chắn sẽ không còn cơ hội ra sân ở World Cup 2022, gần nhất là lượt trận thứ 2 gặp Ba Lan vào ngày 26.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.