'À Ố Show' đoạt thưởng sáng tạo TP.HCM

Nguyên Vân
Nguyên Vân
31/12/2021 06:18 GMT+7

Tối qua 30.12, lễ công bố và trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần 2-2021 diễn ra tại Nhà hát TP.HCM.

Giải thưởng do UBND TP.HCM xét và trao tặng cho các tổ chức, cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của thành phố, trong 7 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, Quốc phòng - an ninh, Quản lý nhà nước, Truyền thông, Văn học nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Khởi nghiệp sáng tạo.

Trong 58 tác phẩm, công trình, đề tài được trao giải, lĩnh vực Văn học nghệ thuật có 13 tác phẩm (cùng số lượng với lĩnh vực Khoa học kỹ thuật). Cụ thể:

Đạo diễn Tuấn Lê nhận giải nhất cho vở À Ố Show

Quốc Thắng

Giải nhất thuộc về À Ố Show của nhóm tác giả Tuấn Lê, Nguyễn Nhất Lý, Nguyễn Lân Maurice, Nguyễn Tấn Lộc, Công ty cổ phần Lune Production. À ố show là vở xiếc tre tái hiện đặc sắc các hoạt cảnh đời sống của làng quê Nam bộ yên ả, đầy chất thơ và của thành thị vui nhộn, sôi động. Các kỹ năng biểu diễn, các kỹ xảo nghệ thuật sẽ được tổ chức khai thác theo nhóm, phù hợp với môi trường sinh hoạt của từng hoạt cảnh. Vở đã có hơn 1.250 suất diễn trong nước, phục vụ hơn 300.000 khán giả.

4 giải nhì: Phim tài liệu Những chiến binh thầm lặng - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Điện ảnh TP.HCM, VimaxFilms; Vở hát bội Lê Công kỳ án - Nhà hát nghệ thuật Hát bội; Phim điện ảnh Song lang - Công ty cổ phần Phim Studio 68; Phù điêu Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968 tại Sài Gòn - Gia Định của tác giả Nguyễn Hoàng Anh (Nguyễn Hoàng Ánh), giảng viên Khoa Điêu khắc, Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM.

8 giải ba: Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật - Đôi điều nói lại - nhà thơ Lê Tú Lệ, Phó chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM; Sách ảnh nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm thành tựu và phát triển- Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; Truyện ký Đường 1C huyền thoại - Những bờ vai con gái - nhà văn Trầm Hương, NXB Công an Nhân dân; Khí nhạc - độc tấu đàn kìm Ngẫu hứng Sen - NSƯT Anh Tấn, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen TP.HCM; Sách ảnh Lấp lánh thành phố tôi - Ngô Thị Thu Ba, Hội Nhiếp ảnh TP.HCM; Dự án Ghen Cô Vy - nhóm tác giả: nhà sản xuất Hoàng Diễm Huyền, nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ Min, Erik, biên đạo Quang Đăng, Minh Quân, Yang Animation Artist; Ca khúc Sài Gòn mùa thương - tác giả: đạo diễn Nguyễn Xuân Phước, Hội Điện ảnh TP.HCM; Sách Đạo diễn chương trình ca múa nhạc - tác giả: đạo diễn Phạm Ngọc Hiền, Phó trưởng phòng Nghệ thuật - Tổ chức biểu diễn, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.