Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn'

29/07/2023 09:09 GMT+7

Sau 5 năm kết hôn, Á hậu Tú Anh có cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Người đẹp thừa nhận bản thân may mắn vì được gia đình chồng ủng hộ hoàn toàn khi hoạt động showbiz.

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 1.

Á hậu Tú Anh tận hưởng cuộc sống giàu sang, được cưng chiều khi làm dâu hào môn

FBNV

Được bố mẹ chồng thương yêu như con gái

* Xin chào Á hậu Tú Anh! Vì sao thời gian qua Tú Anh dường như vắng bóng trong các sự kiện giải trí?

- Á hậu Tú Anh: Vì tôi sống ở Hà Nội nên những sự kiện ở xa hoặc trùng sự kiện thì tôi không thể nào tham gia được. Hiện tại, tôi cũng đã có gia đình nên phải ưu tiên sắp xếp công việc làm sao cho hợp lý, cân bằng giữa gia đình và việc tham gia các hoạt động cộng đồng cũng như sự kiện.

Tôi vẫn đam mê hoạt động nghệ thuật vì vẫn được các nhãn hàng ủng hộ, khán giả yêu thương. Tôi thấy mình may mắn khi đến bây giờ đã bước sang năm thứ 12 tôi giành danh hiệu á hậu nhưng vẫn còn được nhớ đến. Nhưng hiện tại, tôi thấy mình đã có tuổi hơn so với các bạn mới nên phải lựa chọn làm sao cho công việc, các sự kiện tham dự phù hợp với phong cách và định hướng.

* Khán giả rất quan tâm đến cuộc sống làm dâu hào môn của Tú Anh. Chị có gặp vướng mắc chuyện "mẹ chồng nàng dâu" hay không được màu hồng như những gì chia sẻ trên mạng xã hội?

- Nếu mọi người để ý thì tôi không phải là người thường xuyên khoe quá nhiều chuyện gia đình của mình lên mạng xã hội. Gia đình tôi cũng không phải hào môn gì cả mà rất bình thường thôi. Có một điều tôi cảm thấy may mắn khi từ lúc lập gia đình đến giờ đã 5 năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng được bố mẹ chồng thương yêu như con gái. Bố mẹ chồng không chỉ chiều cháu mà còn chiều con dâu nữa. Thậm chí nhà bố mẹ chồng ở sát vách nhà tôi, nhưng từ lúc lập gia đình đến giờ chưa khi nào tôi thấy mình gặp khó khăn hay mệt mỏi, phải suy nghĩ về cuộc sống làm dâu.

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của Tú Anh sau 5 năm kết hôn

FBNV

* Có thỏa thuận nào ví dụ như Tú Anh sẽ không được hoạt động nghệ thuật nhiều sau khi kết hôn không?

- Khoảng thời gian đầu sau khi lập gia đình, vì chồng tôi không phải là người hoạt động nghệ thuật nên hơi lo lắng và không ủng hộ lắm việc tôi sẽ tiếp tục công việc nghệ thuật. Nhưng sau khi tôi nói chuyện, chồng tôi dần hiểu ra. Bên cạnh đó, anh ấy thấy được rằng tôi vẫn có thể cân bằng được cả về gia đình lẫn hoạt động nghệ thuật. Không phải sự kiện nào tôi cũng tham gia mà phải cân nhắc, sắp xếp xem nó có ảnh hưởng đến thời gian chăm sóc con hay không.

Đến bây giờ chồng tôi nói anh ấy hoàn toàn yên tâm khi thấy tôi đi làm vì tôi  biết cân bằng. Anh không cần phải suy nghĩ mỗi khi tôi hỏi ý về việc cần đi đâu xa hay tham gia các sự kiện. Chồng luôn động viên rằng thấy tôi đi làm là niềm vui của tôi. Cả bố chồng cũng ủng hộ. Mỗi khi được đi làm, cả chồng và bố mẹ đều thấy tôi vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc ở nhà nên mọi người động viên là nếu có công việc gì thì cứ làm nốt. Bởi nếu đến một ngày không còn show nào nữa thì tôi sẽ rất buồn.

* Về tài chính trong gia đình, Tú Anh có phải là người được quyền quyết định hay có tiếng nói không?

- Vợ chồng tôi luôn bàn bạc với nhau mỗi khi quyết định bỏ ra một khoản tài chính lớn cho việc gì đấy. Chúng tôi sẽ ngồi lại trò chuyện, xem ý người kia thế nào để tìm ra xem đâu là phương án phù hợp nhất để hai vợ chồng cùng quyết định. Trong mọi việc, không ai là người tự quyết định trước cả. 

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 3.

Nàng hậu tiết lộ thời gian đầu chồng không thích cô hoạt động nghệ thuật nhưng theo thời gian thì anh ủng hộ vì cô biết cân bằng công việc và gia đình

FBNV

* Là một á hậu lại còn là con dâu nhà hào môn thì việc mời show Tú Anh có khó không?

- Tôi cũng chỉ như mọi người, mỗi show mời thì tôi đều xem nó có phù hợp với mình và phía nhãn hàng hay không. Tôi không phải người đàm phán tiền bạc vì ai cũng biết mẹ tôi là quản lý trọn đời, có việc gì là mẹ lo hết.

 Đi thi hoa hậu là vì bị mẹ ép 

* Tú Anh nghĩ gì về quan niệm một người phụ nữ đẹp, lấy chồng giàu thì nên ở nhà tận hưởng hơn là vất vả đi làm?

- Tôi nghĩ mỗi người có một cách sống khác nhau. Có người sẽ thích cuộc sống mà họ dành toàn thời gian cho con cái, gia đình. Đó cũng là một điều rất đáng quý. Nhưng tôi thì lại khác, vì tuổi trẻ tôi đã được đi đây đó, được tham gia nhiều hoạt động nên mình hơi "cuồng chân". Tôi nghĩ khi mình còn trẻ, còn sức thì tại sao lại ở nhà, đó là suy nghĩ của riêng tôi thôi. Chính vì thế, tôi vẫn muốn được đi làm, đến khi nào mình không tiếp tục con đường nghệ thuật nữa thì sẽ hướng tới công việc khác. 

* Một số người đẹp sau khi kết hôn chỉ tập trung cho gia đình, không còn hoạt động nhiều như trước thường bị nghĩ là phải phục tùng nhà chồng. Với những lời nói như vậy, Tú Anh nghĩ gì?

- Giống như tôi đã nói, đó là lựa chọn của mỗi người thôi. Có người cảm thấy vui khi ở nhà, đối với họ việc dành thời gian cho gia đình là hạnh phúc của họ thì tại sao mình lại nghĩ rằng họ đang phục tùng cho người khác. Mình có thể nghĩ rằng đó là cách để họ cảm thấy hạnh phúc hơn. Quan trọng là người đồng hành cùng mình có ủng hộ trong mỗi quyết định của mình hay không.

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 4.

Người đẹp sinh năm 1993 thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau khi làm vợ, làm mẹ

FBNV

* Tú Anh của trước khi kết hôn và hiện tại khác nhau như thế nào?

- Thật sự với tôi thì khác hoàn toàn. Tôi sinh ra là con một trong gia đình, tôi cực kỳ trẻ con vì được bố mẹ cưng chiều, bao bọc. Lúc trước tôi suy nghĩ mọi thứ rất đơn giản, có một chút ích kỷ khi điều gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Thế nhưng sau khi lập gia đình và sinh con, đôi lúc tôi nghĩ mình phải cảm ơn chồng và con vì đó là những người dạy cho mình rất nhiều bài học trong cuộc sống.

Mình trở thành một người biết nghĩ nhiều hơn cho người khác, biết rửa chén nấu ăn. Các bác giúp việc nhà tôi khi đến làm cũng bảo quá bất ngờ, không nghĩ các cô hoa hậu, người đẹp cũng biết nữ công gia chánh. Nhưng tôi nghĩ đó là chuyện bình thường thôi. Nấu ăn, chăm con là sở thích của tôi. Chính vì thế, bữa cơm hằng ngày đều là tự tay tôi nấu. Chồng tôi cực kỳ thích đồ ăn do tôi nấu. Nên trừ khi bận quá, còn lại nếu ở nhà thì tôi sẽ vào bếp nấu cơm.

* Tú Anh có quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc những năm gần đây không? Chị cảm nhận như thế nào về các thế hệ đàn em?

- Hiện tại tôi đã có gia đình nên không thể để ý hay theo dõi quá sát sao tất cả các cuộc thi hoa hậu. Nhưng tôi có đọc các bài báo và cảm thấy nể phục các bạn trẻ bây giờ. Các bạn không những xinh đẹp mà còn tự tin hơn rất nhiều. Các bạn bước vào các cuộc thi lớn nhưng có thể thấy các bạn tự tin ngay những phút đầu tiên. Ngoài ra, các bạn còn rất tài năng, có thành tích cao trong học vấn. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điểm mạnh của các bạn trẻ hiện nay, giúp các bạn khi ra đấu trường quốc tế có thể tỏa sáng hơn.

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 5.

Á hậu Việt Nam 2012 không tiếc nuối khi chưa từng tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế

FBNV

* Tú Anh có nuối tiếc khi chưa từng tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế?

- Tôi không hề hối tiếc. Cũng phải chia sẻ thật là thời điểm đi thi hoa hậu là mẹ ép tôi đi thi. Đến ngày trước khi chung kết, tôi còn ngồi khóc tu tu vì thật sự không muốn thi. Sau khi thi xong và đoạt giải, tôi phải tiếp tục việc học ở trường vì đã bỏ lỡ rất nhiều. May mắn là tôi được trường tạo điều kiện để tiếp tục học. Khi nhận lời mời tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế, tôi suy nghĩ rất nhiều. Mẹ tôi có nói đây là một cơ hội chỉ đến với mình một lần trong đời mà thôi. Nhưng mẹ tôn trọng quyết định của tôi vì tất nhiên việc học hành luôn là con đường quan trọng nhất. Thế nên tôi nghĩ việc mình có được thành tích ở một cuộc thi trong nước là quá may mắn. Tôi thấy đối với mình như thế là đủ rồi. 

* Có ý kiến rằng danh hiệu hoa hậu, á hậu là một tấm thảm trải dẫn đường cho các người đẹp đến nhà hào môn. Tú Anh nghĩ gì về điều này?

- Một số gia đình có con dâu là người nổi tiếng, người đẹp thì được mọi người biết đến nhiều hơn thôi. Tôi thấy có rất nhiều gia đình dù hào môn nhưng họ lựa chọn những cô gái trong cuộc sống đời thường, không cần phải nổi tiếng hay tham gia showbiz. Tôi nghĩ tất nhiên khi mình đoạt giải một cuộc thi sắc đẹp là đã có tấm thảm trải, không chỉ có thể tìm được người bạn đời phù hợp mà trong công việc cũng sẽ gặp nhiều may mắn, dễ thăng tiến hơn rất nhiều so với mọi người.

Á hậu Tú Anh tiết lộ cuộc sống sau 5 năm 'làm dâu hào môn' - Ảnh 6.

Dù giành danh hiệu á hậu đã hơn 10 năm nhưng Tú Anh vẫn giữ được sức hút với các nhãn hàng. Cô gây thương nhớ với nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng chuẩn

FBNV

Nhưng tôi nghĩ rằng nó chỉ là góc nhìn nhỏ thôi. Quan trọng khi hai người xác định đến với nhau, đi đến hôn nhân thì phải có sự đồng thuận của hai phía, hòa hợp về tất cả mọi thứ thì họ mới đến với nhau. Theo tôi hoa hậu, á hậu cũng chỉ như những cô gái khác thôi, cũng muốn gặp một người phù hợp với mình và có một tình yêu đẹp.

* Xin cảm ơn Á hậu Tú Anh về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.