Á hậu Thụy Vân tiết lộ phản ứng của chồng doanh nhân khi bị đồn ly hôn

05/12/2022 14:59 GMT+7

Á hậu Thụy Vân có những chia sẻ xoay quanh các cuộc thi hoa hậu khi đảm nhận vai trò giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022. Người đẹp cũng tiết lộ về cuộc sống hôn nhân bên chồng doanh nhân .

Á hậu Thụy Vân chia sẻ cô muốn giữ bình yên cho hôn nhân nên hạn chế đăng những khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội

FBNV

Hoa hậu không phải là nghề

* Xin chào Á hậu Thụy Vân! Là giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, tiêu chí chấm thi của Thụy Vân như thế nào?

- Á hậu Thụy Vân: Tôi luôn thích một cô gái có nụ cười ấm áp. Chắc những cô gái có vẻ đẹp cá tính sẽ hơi buồn với giám khảo Thụy Vân. Nhưng tôi nghĩ khi chúng ta có nụ cười ấm áp, mỉm cười có thể xóa tan tất cả nỗi buồn, những u ám thì thật tuyệt. Chính vì thế, tôi luôn đánh giá cao những cô gái có nụ cười ấm áp. Một hoa hậu nên tạo được cảm giác ấm áp và gần gũi với mọi người thì sẽ kết nối và làm được nhiều điều giá trị cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi luôn thích những cô gái có nền tảng học vấn tốt, chỉ số hình thể ấn tượng thì sẽ có lợi thế trong cuộc thi này.

* Quan điểm của Thụy Vân như thế nào khi ngày càng có nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức, dẫn đến tình trạng "loạn hoa hậu"?

- Khi có quá nhiều cuộc thi tổ chức sẽ khiến công chúng thấy nhàm chán. Nhưng tôi tin rằng những cuộc thi danh giá và uy tín thì vẫn có sức hút nhất định với công chúng. Với cuộc thi có lịch sử nhiều năm như Hoa hậu Việt Nam cũng vậy, uy tín của nó sẽ khiến công chúng phải đặt câu hỏi: "Năm nay ai là Hoa hậu Việt Nam nhỉ?". Chính vì thế, với vai trò là giám khảo, tôi không phải lo lắng rằng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ bị công chúng làm ngơ. Tôi nghĩ rằng sắp tới các cơ quan chức năng chắc sẽ phải nhìn lại xem trong một năm chúng ta nên có bao nhiêu sân chơi nhan sắc để có thể quản lý tốt hơn và để công chúng yêu mến hơn những cô gái được đăng quang trong các cuộc thi đó. Nếu như mỗi cô gái bước ra từ các cuộc thi có thực lực, tài năng và có khả năng kết nối cộng đồng thì vẫn sẽ tỏa sáng. Phải làm sao để công chúng nhớ tên các cô gái từng đăng quang, đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi cũng mong công chúng nhìn vào điều đó hơn là nhìn vào số lượng các cuộc thi nhan sắc.

Thụy Vân cho rằng hoa hậu không phải là một nghề mà chỉ là danh hiệu được sự thừa nhận của công chúng, từ đó sẽ là bàn đạp rất lớn để tìm ra công việc đúng đam mê của mình

fbnv

* Theo chị, hoa hậu có phải là một nghề không?

- Không thể nói thế được, hoa hậu không phải là một nghề. Hoa hậu là một danh vị, là sự công nhận của công chúng với tài năng và nhan sắc của chúng ta. Còn ai cũng sẽ phải đi tìm cho mình một nghề nghiệp, làm sao chúng ta có thể ngồi mãi ở đây và nói rằng nghề của tôi là hoa hậu. Kể cả khi chúng ta đến các sự kiện thì đó là nghề KOL, hay khi tôi dẫn chương trình thì đó là nghề MC. Hoặc khi được nhãn hàng mời, thì đó là đại sứ hình ảnh, là người mẫu. Đó mới là nghề chứ không phải là nghề hoa hậu. Tôi nghĩ danh vị hoa hậu là thứ rất cao quý, mỗi người đều cảm nhận được sự cao quý đó rồi đi tìm công việc đúng với đam mê và khả năng của mình để phát huy danh hiệu ấy. Khi chúng ta coi hoa hậu là một nghề thì rất dễ các cuộc thi trở thành một cuộc mua bán, kinh doanh thương mại và lúc ấy, danh hiệu và sự kỳ vọng của công chúng sẽ không còn nữa.

* Thụy Vân thấy mình được gì sau khi trở thành Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam 2008?

- Tôi cảm thấy mình được nhiều thứ lắm. Đầu tiên, tôi là một cô gái trẻ và đã khẳng định được mình ở một sân chơi uy tín, tôi được mọi người thừa nhận về vẻ đẹp, năng lực và khả năng tỏa sáng của mình. Nhiều người cũng đặt vấn đề về những cám dỗ thì sao nhỉ. Nhưng tôi nghĩ rằng kể cả chúng ta không bước ra từ một cuộc thi nhan sắc thì ở xung quanh chúng ta cũng có nhiều cám dỗ mà. Nếu chúng ta không biết giữ gìn bản thân thì chúng ta vẫn có thể sa ngã. Nhưng với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, những cơ hội về công việc của tôi cũng tốt hơn. Tôi là một MC truyền hình và nếu người ta nhìn vào, họ sẽ nhớ cô MC này là á hậu đấy. Tôi cũng có cơ hội đi nhiều nơi, được mọi người chú ý và ưu ái nhiều hơn. Rõ ràng nếu nói trắng ra, Á hậu Thụy Vân mà dẫn chương trình thì cát sê sẽ cao hơn một MC truyền hình bình thường.

Tôi có lợi thế là tôi được mọi người chú ý hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không phải đánh đổi điều gì cả. Khi tôi bị chú ý, bản thân sẽ phải soi xét kỹ hơn. Công chúng luôn kỳ vọng ở tôi một hình ảnh hoàn hảo, công việc làm phải tốt. Chứ để người ta bảo Thụy Vân là á hậu, đẹp đấy nhưng làm chẳng tốt gì cả thì điều đấy sẽ khiến tôi buồn hơn rất nhiều. Bản thân tôi luôn phải cố gắng trau dồi mình. Tôi chưa bao giờ ngạo mạn nói rằng tôi là một MC truyền hình giỏi giang hay là một á hậu xinh đẹp. Bởi vì ngọn núi nào cao cũng sẽ có núi khác cao hơn, tôi luôn trau dồi và ở mọi công việc tôi đảm nhận đều có sự cố gắng, cầu toàn. Tôi nghĩ rằng mọi người ghi nhận là tôi đã hạnh phúc. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam có thể cho tôi những áp lực không tên nhưng ngược lại cũng cho tôi những động lực để biết rằng mình phải nỗ lực vì hình ảnh và vì kỳ vọng của công chúng.

Người đẹp nói cô được nhiều thứ từ khi trở thành Á hậu Việt Nam nhưng cũng phải tự cố gắng rất nhiều vì kỳ vọng của công chúng

fbnv

Hai vợ chồng phá lên cười mỗi khi nghe tin đồn ly hôn

* Vừa là á hậu, MC, làm sao Thụy Vân có thể cân bằng được gia đình và công việc?

- Bản thân tôi không phải là một người tham lam lắm đâu. Mọi người vẫn cứ đùa rằng sao Thụy Vân có thể "một chân ở showbiz, một chân ở chính luận". Chắc vì tôi cũng là người thích sự an toàn, ổn định nên bao nhiêu năm qua, kể cả khi trở thành á hậu thì tôi vẫn tiếp tục làm công việc ở đài truyền hình. Trước đây khi còn trẻ, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc, nhưng đến khi mình lập gia đình và có con thì phải tự cân đối. Tôi có thể sẽ không dành nhiều thời gian cho bản thân, cho những cuộc vui với bạn bè mà lúc đó niềm vui của tôi là gia đình. Có những lúc tôi phải hy sinh những sự kiện showbiz hoành tráng để tiếp tục cặm cụi với những bản tin ở đài. Nhưng tôi biết rằng bất cứ sự hy sinh hay lựa chọn nào cũng có giá. Cho đến ngày hôm nay, mọi người vẫn nhìn thấy tôi là một biên tập viên Thụy Vân ở đài truyền hình. Đó là nghề của tôi và tôi vẫn đang là người cân bằng khá tốt. Tôi là người biết đủ, sự cân bằng ở đây là đúng theo điều chúng ta lựa chọn thôi.

* Vì sao Thụy Vân hiếm khi chia sẻ ảnh của chồng trên mạng xã hội?

- Thỉnh thoảng tôi vẫn chia sẻ đấy nhưng có thể do mọi người không để ý. Thứ nhất là vì anh nhà tôi không thích lên truyền thông, không thích bị mọi người chú ý và chỉ trỏ rằng đây là chồng của á hậu. Tôi tôn trọng anh ấy nên không bao giờ đăng ảnh của anh lên cả. Khi mình đã tôn trọng thì cũng muốn giữ một nửa bình yên cho mình chứ không sợ những tin đồn. Mọi người thường đồn Thụy Vân ly hôn chồng hay sao mà chẳng bao giờ thấy khoe chồng lên. Nhưng thực ra không phải thế, hai vợ chồng mỗi khi nghe tin đồn cứ phá lên cười. Thậm chí có những lúc mẹ chồng nghe tin đồn rồi đưa bạn của tôi lên nhà, chỉ rằng quần áo của chúng tôi đây nè, túi xách đây nè, sao mọi người cứ nghĩ như thế. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười những điều ấy thôi. Cuộc sống thì không ai nói trước được điều gì nên cứ giữ hạnh phúc đó cho riêng mình thôi. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta biết rằng đấy là hạnh phúc và chỉ riêng chúng ta cảm nhận được. Biết đâu đến già, tôi lại chụp ảnh cùng chồng và khoe rằng chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Tôi thấy nhiều người cứ nói rằng tôi hạnh phúc lắm, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc rồi cuối cùng họ lại tan vỡ. Điều đó khiến cho nhiều người cảm thấy buồn. Thôi thì tôi cứ giữ hạnh phúc ấy cho mình.

Người đẹp bày tỏ cô là người thích sự an toàn, ổn định nên sau khi đăng quang Á hậu Việt Nam 2008, Thụy Vân chọn con đường học vấn, làm việc ở đài truyền hình, lấy chồng sinh con

* Vậy ông xã có bao giờ khó chịu khi có một cô vợ nổi tiếng như Thụy Vân không?

- Nếu anh ấy khó chịu thì chắc đã không lựa chọn cưới tôi rồi. Bởi khi cưới nhau, tôi đã là á hậu và dẫn chương trình cũng được 4 năm rồi. Anh ấy rất thông cảm, hiểu cho công việc của vợ. Thỉnh thoảng hai vợ chồng ngồi tư vấn cho nhau, bàn luận về một câu chuyện kịch bản hay góp ý cách dẫn chương trình của tôi. Anh ấy hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc lên một kịch bản như thế nào, ứng biến ra sao. Và có lẽ anh cũng rất tin tưởng vợ bởi tôi đi nhiều như thế, nếu không tin thì làm sao cho tôi đi được. Những lúc tôi đi công tác xa nhà, hai bố con thỉnh thoảng vẫn hay gọi điện và khoe rằng hôm nay bố con ngủ với nhau nhé. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đấy. Anh ấy cũng nhìn thấy những thành quả công việc, mọi người nói với anh ấy về Thụy Vân là một người dẫn chương trình tốt hay hình ảnh một á hậu chỉn chu. Những điều đó cũng khiến anh tự hào và yên tâm hơn về tôi.

* Trong cuộc sống hôn nhân, những lúc "xô bát xô đũa", anh chị giải quyết mâu thuẫn và giữ lửa cho tổ ấm như thế nào?

- Sự tôn trọng là chìa khóa đầu tiên cho hai vợ chồng. Chỉ khi chúng ta tôn trọng nhau thì mới sẵn sàng lắng nghe. Tất nhiên cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc "xô bát xô đũa", nếu tôi sai thì chắc chắn tôi sẽ là người xin lỗi đầu tiên. Nếu tôi muốn nói điều mình đang nghĩ, khi không thể nói trực tiếp thì có thể nhắn tin cho nhau, hoặc chờ khi cả hai hết nóng thì mới bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Tôi nghĩ mình là người biết nhìn mình, nhìn người để làm sao có cách giải quyết tốt nhất. Như mọi người vẫn nói, làm sao để lấy đại cục làm trọng, suy cho cùng điều chúng ta mong muốn là gia đình vẫn tồn tại, hạnh phúc thì phải làm mọi điều để duy trì điều đó. Còn nếu chúng ta cứ giữ khăng khăng cái tôi, lúc nào cũng cho mình đúng thì gia đình sẽ không còn tồn tại.

Á hậu Việt Nam 2008 thừa nhận cô nhiều lần vướng tin đồn ly hôn vì hiếm khi chia sẻ ảnh gia đình trên mạng xã hội

FBNV

* Gia đình chị có phân chia về việc giữ tài chính, kinh tế không?

- Trong gia đình, tất cả những cái lớn thì ông xã lo, còn những cái nhỏ nhặt trong gia đình thì tôi lo. Nhưng người đàn ông vẫn phải là người lo chính trong gia đình. Mọi người vẫn đùa rằng vợ là "nóc nhà" nhưng các ông chồng sẽ là cái cột. Nóc nhà muốn dựng lên thì phải có những cái cột vững chắc. Người đàn ông bao giờ cũng phải là những cái cột vững chãi, dù mình có thể là nóc nhà, là tường hay gì đi nữa thì cột nhà vẫn là thứ rất quan trọng. Nhưng nếu cái cột chỉ có một mình thì cũng không thể thành ngôi nhà được nên vẫn cần mọi thứ. Trong gia đình tôi, anh xã vẫn là người lo tài chính, tôi sẽ lo những cái phụ. Hai vợ chồng luôn thống nhất với nhau như thế để làm sao cuộc sống thoải mái, không bị cơm áo gạo tiền làm cho bí thở. Ông xã luôn thấy rằng tôi rất độc lập, tôi cũng thấy rằng ông xã là người rất biết chăm lo gia đình.

* Vợ chồng Thụy Vân có thoải mái trong việc chia sẻ mật khẩu điện thoại hay tài khoản mạng xã hội không hay vẫn có sự riêng tư nhất định?

- Tôi không biết mật khẩu của anh ấy và ngược lại nhưng chưa bao giờ cả hai hỏi nhau cả. Bởi vì việc mình cầm điện thoại của nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nếu chúng ta vẫn còn điều gì đó nghi ngờ nhau thì chắc khó sống lắm. Khi chúng ta hoàn toàn tin tưởng nhau thì sẽ nhẹ đầu hơn. Như mọi người hay nói, đã nghi thì không dùng mà đã dùng thì không nghi. Tôi nghĩ cả hai phải tin tưởng nhau, mình sẵn sàng cho người kia cầm điện thoại và ngược lại.

Thụy Vân tiết lộ chồng là người lo kinh tế chính trong gia đình

fbnv

* Nhiều người nhận xét Thụy Vân hội tụ đủ những yếu tố mà nhiều người mơ ước, vừa có nhan sắc, học thức, gia đình, công việc. Nhưng Thụy Vân có điều gì chưa hài lòng không?

- Nhiều lúc tôi ước mình có nhiều thời gian hơn để có cơ hội được học hành nhiều hơn. Bởi tôi thấy thế giới phát triển mỗi ngày, nếu chúng ta không tự mình trau dồi thì sẽ tụt hậu. Trau dồi ở đây không có gì to tát nhưng tôi phải đi học một trường đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đâu mà đôi khi chúng ta đọc một cuốn sách, nghiền ngẫm một vấn đề nào đó mà mình quan tâm hoặc đôi khi lướt web trên mạng thôi nhưng vẫn là dành thời gian cho điều mà chúng ta muốn tìm hiểu thì đó cũng là sự trau dồi rồi. Hay khi là MC, tôi vẫn muốn nhìn những MC khác xem họ làm thế nào, xem những TikToker đã thu hút người khác như thế nào và tích góp thành kinh nghiệm cho mình. Tôi cũng ước có nhiều thời gian hơn để trở thành một người vợ đảm đang, biết nấu nhiều món ăn, dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng đôi khi công việc không cho phép mình làm như thế. Tôi vẫn luôn nghĩ khi mình già hơn, ít công việc thì sẽ làm những điều đấy, nhưng cũng phải thay đổi. Đôi khi chúng ta ru ngủ bản thân thế thôi thì sẽ bị tụt hậu lúc nào không biết.

* Xin cảm ơn Á hậu Thụy Vân về những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.