Á hậu Quốc tế Thúy Vân: Sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất

Thu Thủy
Thu Thủy
19/10/2023 16:22 GMT+7

Thúy Vân vừa có những chia sẻ trong chương trình Lời tự sự với những câu chuyện thú vị sau gần 10 năm tham gia showbiz và thử sức ở nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, MC, nhà sản xuất, doanh nhân, giám khảo, diễn giả…

Sau khi đoạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Phạm Hồng Thúy Vân đã đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế năm 2015 và giành ngôi vị Á hậu 3. Người đẹp sinh năm 1993 tiếp tục gây bất ngờ khi đoạt Á hậu 2 ở đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019. Nhưng những gì Thúy Vân gặt hái và trưởng thành hơn trong suốt hành trình gần 10 năm với nhiều vai trò mới là những thử thách và đích đến của người đẹp này. 

Á hậu Quốc tế Thúy Vân: Sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất. - Ảnh 1.

Á hậu Thúy Vân là một người đẹp đa tài khi hoạt động với nhiều vai trò

FBNV

Trong chương trình Lời tự sự vừa phát sóng, Á hậu Thúy Vân đã chia sẻ những thú vị khi thử sức ở vai trò ca sĩ bởi trong 1 năm mà người đẹp đã cho ra mắt 3 MV và còn tự sáng tác một số bài hát. Nếu ai theo dõi hành trình của Thúy Vân, có thể thấy cô ôm đồm nhiều vai trò nên với vai trò ca sĩ, nhiều người cũng cho rằng Thúy Vân vẫn đang loay hoay. Nhưng theo người đẹp bộc bạch trong chương trình Lời tự sự: "Tôi không loay hoay với việc làm ca sĩ. Ra sản phẩm về âm nhạc là một phần trong bức tranh tổng thể mình theo đuổi. Tôi học cao đẳng văn hóa nghệ thuật và thích hát. Tôi đã học rất nhiều thứ qua mỗi dự án và đó là những kinh nghiệm quý báu cho những việc sau này mình muốn làm. Mỗi giai đoạn mình sẽ ưu tiên cho một việc gì đó".

Á hậu Quốc tế Phạm Hồng Thúy Vân: Sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất. - Ảnh 2.

Người đẹp thể hiện khả năng ca hát và sáng tác của mình qua các MV đã ra mắt

Chụp màn hình

Có lẽ với Thúy Vân, sau khi có được nhiều danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc, bản thân cô đã xác định rõ ràng mục tiêu hướng đến của mình để "định vị" bản thân: "Hoa hậu không phải là công việc cũng không phải là cái nghề. Mà đó chỉ là danh xưng mình đạt được trong một cuộc thi. Còn công việc là một nghề để mình kiếm thu nhập. Tôi đang tiếp tục thử sức ở nhiều vai trò khác nhau nhưng ở góc độ cá nhân tôi đang làm việc trong một tổng thể, tập thể. Thúy Vân ở đây không phải là bản thể mà là một thương hiệu Thúy Vân. Thương hiệu đó có nhiều người đóng góp vào". 

Vì đã xác định mục tiêu trong việc phát triển con đường riêng của mình mà Thúy Vân đã chia sẻ thêm rằng có những lúc cô nhận được nhiều lời mời event nhưng cô vẫn bỏ để chọn dẫn chương trình dù biết rằng đi sự kiện kiếm được nhiều tiền hơn, lại đỡ mệt hơn nghề MC: "Tôi muốn luyện cái nghề đó. Có những thời điểm mình cần trau dồi. Thúy Vân năm 22 tuổi đã là Á hậu Quốc tế rồi nhưng 25 tuổi, 30 tuổi mà vẫn sống với danh hiệu Á hậu Quốc tế thì tôi sẽ không có trải nghiệm sống. Mà đối với tôi, trải nghiệm sống rất quan trọng".

Á hậu Quốc tế Phạm Hồng Thúy Vân: Sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất. - Ảnh 3.

Á hậu Quốc tế chia sẻ trong chương trình Lời tự sự

Chụp màn hình

Dẫn nhiều chương trình lớn rồi tự làm talk show riêng… Á hậu Thúy Vân thể hiện khả năng song ngữ, sự thông minh, nhạy bén và cách truyền cảm hứng của mình ở các thử thách công việc khác nhau. Mỗi mục tiêu trong cuộc sống với người đẹp luôn là một sự trải nghiệm và khám phá đầy thú vị. Nên kể cả chuyện cô kết hôn và làm mẹ cũng là một thử thách: "Tôi rất thích thử thách vì tôi tin có thử thách thì mình mới trưởng thành được. Và tôi sẵn sàng chấp nhận kết quả xấu nhất".

Sau gần 10 năm, người đẹp đã có được những thành công nhất định từ sự nghiệp và cả cuộc sống gia đình riêng. Nên giờ nhìn lại cô rút ra điều gì là cần và quan trọng nhất với một phụ nữ: "Đó là sức mạnh tinh thần. Nói thực sự là tôi đã già hơn vì 10 năm rồi và sức khỏe cũng không còn được như trước. Sau Covid-19 rồi sinh con và đợt vừa rồi tôi gặp vấn đề sức khỏe đến mức 5 tuần liền uống kháng sinh. Lúc này đòi hỏi mình phải có sức khỏe tinh thần tốt. Kiểm soát những gì mình có thể kiểm soát được. Mình không thể đòi hỏi hơn nữa. Một điều may mắn là tất cả thành viên trong gia đình đều đối xử trên tinh thần tôn trọng nhau và ủng hộ tất cả sự lựa chọn của nhau. Nền tảng chính là văn hóa và tri thức. Những giai đoạn nếu người khác lựa chọn sự an toàn thì tôi lựa chọn sự thử thách. Nên bây giờ cuộc sống của tôi đỡ thử thách hơn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.