Á hậu Ngọc Hằng: Tôi không phải con nhà giàu

21/12/2023 09:19 GMT+7

Ngọc Hằng cho biết mình trưởng thành trong một gia đình bình thường, không quá giàu có. Tuy nhiên, bố mẹ của cô cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con cái thực hiện ước mơ.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi không phải con nhà giàu - Ảnh 1.

Á hậu Ngọc Hằng luôn chuẩn bị tinh thần để đối diện với những thăng trầm khi hoạt động trong showbiz

FBNV

Hoa hậu Bảo Ngọc không thiên vị tôi

* Xin chào Ngọc Hằng, bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023?

- Á hậu Ngọc Hằng: Thật sự lúc tôi được xướng tên vào Top 7, lúc đó cảm xúc của tôi không có từ gì để mô tả nữa. Mọi người có thể thấy lúc đó tôi hơi rưng rưng nước mắt vì trong suốt 20 ngày vừa qua, tôi biết bản thân đã cố gắng và nỗ lực hết sức. Mình làm những gì có thể làm, cố gắng hết sức, chính vì thế, khi mình được xướng tên thì đầu óc trống rỗng, nước mắt chảy ra. Nhưng tôi tự nhủ phải kiểm soát nước mắt vì mình còn phải ứng xử. Điều thứ hai là mình phải đẹp nên lúc đó tuy cảm xúc dâng trào nhưng mình phải kìm nén rồi xuống hậu trường tôi đã khóc rất nhiều. Các thí sinh lại ôm tôi và nói rằng "bạn xứng đáng với những điều đó" và mọi người đã nói những câu khiến mình khóc rất nhiều. Sau đó, mình phải trấn an lại để bước lên sân khấu tiếp tục nhận sash Á hậu và giải thưởng Hoa hậu Liên lục địa khu vực châu Á - Châu Đại Dương.

Lúc vào Top 7, tôi không có mong cầu hay suy nghĩ mình được á hậu hay hoa hậu, giám khảo cho mình danh hiệu gì thì mình nhận. Nhưng tôi cũng vui khi tên của mình được xướng ở vị trí Á hậu 2. Thật sự, tôi cảm thấy may mắn và gần như vỡ òa. Đặc biệt hơn sau khoảnh khắc đó, tôi thấy có một người cầm lá cờ Việt Nam.

* Bên cạnh lời động viên, một số người nghi ngờ về năng lực của bạn. Lúc đó, bạn có tìm cách chứng minh hay cố gắng thay đổi bản thân?

- Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách riêng để thể hiện cá tính của mình. Có thể mọi người có góc nhìn khá chủ quan một chút nhưng tôi biết rất rõ mình đã thể hiện điều gì trong cuộc thi và tôi tin mọi người xung quanh cảm nhận được năng lượng đó. Vì vậy, với bất kỳ ai, tôi mong mọi người chấp nhận cách tỏa sáng riêng của họ.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi không phải con nhà giàu - Ảnh 2.

Ngọc Hằng khiến fan sắc đẹp Việt vỡ òa khi giành vương miện Á hậu 2 tại Hoa hậu Liên lục địa 2023

FBNV

* Khi bạn bước vào cuộc thi, bạn đánh giá các thí sinh như thế nào và có lo sợ mình sẽ khó cạnh tranh?

- Tôi nhận thấy dàn thí sinh năm nay rất mạnh, đặc biệt là khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu. Họ có thế mạnh về ngoại hình và ngôn ngữ. Còn tôi cố gắng tận dụng những gì mình đang có, mình vẫn giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Còn về ngoại hình, có thể tôi hơi gầy so với các bạn ở những nước khác nên bù lại tôi phải catwalk sao cho thật đẹp. Về ứng xử, tôi biết khả năng tiếng Anh của mình không phải quá sành sỏi như các thí sinh dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính nên tôi dùng những từ đơn giản để truyền tải thông điệp đến mọi người. Đó là cách tôi bù đắp cho những điểm chưa hoàn hảo và tôi tin ban giám khảo có những đánh giá về nhân cách, lối sống, cách mình thể hiện đối xử với mọi người bên cạnh những kỹ năng hay ngoại hình.

* Ngọc Hằng nghĩ như thế nào về việc nhiều người cho rằng bạn được Bảo Ngọc ưu ái vì đều là người Việt Nam?

- Khi tôi tham gia cuộc thi, tôi phải chuyên nghiệp. Mình là thí sinh, chị Ngọc là Hoa hậu Liên lục địa 2022 và cũng là giám khảo nên mình phải có khoảng cách nhất định làm sao để cho các thí sinh khác cảm thấy mọi thứ đều công bằng. Nhiều bạn tò mò hỏi rằng trong vòng phỏng vấn kín tôi có nói chuyện bằng tiếng Việt với chị Ngọc hay không. Lúc đó, tôi muốn đảm bảo công bằng với các thí sinh khác nên tôi vẫn trả lời bằng tiếng Anh và chị Ngọc cũng hỏi rất nhiều. Hơn nữa, chị Ngọc là người rất chuyên nghiệp và tôi cũng có sự phân định rõ ràng để cho các bạn thí sinh cảm thấy mình không được ưu ái.

* Hoa hậu Bảo Ngọc từng bị nhận xét không bùng nổ trong hành trình của mình, Ngọc Hằng nghĩ gì nếu bản thân bị so sánh với Hoa hậu Bảo Ngọc hay Thùy Tiên?

- Cả chị Thùy Tiên hay chị Bảo Ngọc đều có giai đoạn, thời điểm đăng quang khác nhau và nó còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi nhân hòa nữa. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách riêng thể hiện bản thân và hành trình khác nhau. Đối với tôi, chị Ngọc đã làm quá tốt nhiệm kỳ của mình, chị ấy cho tôi nhiều nguồn cảm hứng khi tôi đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2023.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi không phải con nhà giàu - Ảnh 3.

Ngọc Hằng theo đuổi chế độ ăn chay trường

FBNV

* Bạn ăn chay trường như thế nào để có thể khỏe và giữ được thân hình quyến rũ?

- Tôi đã ăn chay trường từ 3 năm trước, mục đích của việc này là để tôi bảo vệ sức khỏe cũng như bảo vệ những loài động vật. Về thân hình, từ trước khi tôi ăn chay trường thì tạng người của tôi đã gầy và mỏng do tôi hoạt động thể thao nhiều. Từ khi tôi ăn chay, tôi thấy cơ thể săn chắc và không ốm yếu như trước, tôi cũng bớt bệnh.

Thật ra, tôi không quá khắt khe trong việc ăn uống. Trong quá trình đi thi quốc tế, mọi người sẵn sàng phục vụ những món ăn chay cho mình. Bên cạnh đó, nếu trong bữa tiệc không phục vụ cho mình thì tôi có thể tự đặt đồ ăn riêng hoặc mình có thể ăn một ít trong bữa tiệc đó và sau đó về nhà mình ăn thêm nếu muốn. Đó là cách tôi duy trì chế độ ăn chay.

* Khi nhìn vào những thăng trầm Bảo Ngọc đã trải qua, bạn nghĩ mình có đủ sức để vượt qua những điều tiêu cực?

- Tôi nghĩ những niềm vui sẽ đi song song với những thử thách. Nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những sóng gió vô tình ập tới. Nhưng tôi luôn tập trung vào chánh niệm, nhìn nó một cách tích cực để vượt qua chứ không phải đối diện bằng thái độ tiêu cực và từ bỏ. Hiện tại, đủ sức hay không tôi chưa dám nói trước nhưng tôi tin rằng mình có thể nhìn mọi thứ ở góc độ tích cực.

Tôi ước mơ trở thành ca sĩ

* Nhiều người nghĩ rằng liệu Ngọc Hằng có phải là con nhà giàu hay không khi bạn được học trong ngôi trường có mức học phí khá cao và có cuộc sống thoải mái?

- Thật ra, gia đình của tôi bình thường thôi chứ không phải quá giàu. Vì tôi thể hiện nguyện vọng mãnh liệt với Trường đại học Western Sydney và tôi chỉ chọn một nguyện vọng duy nhất vào trường này nên bố mẹ ủng hộ. Gia đình cũng có tham khảo về học phí và cảm thấy phù hợp với khả năng. Tôi không phải là con nhà giàu, gia đình tôi chỉ đủ ăn, đủ sống và chi trả học phí của tôi.

* Hoa hậu Bảo Ngọc từng nói rằng chiều cao là rào cản trong tình yêu hay Á hậu Phương Anh từng sợ học nhiều quá không ai yêu. Còn Ngọc Hằng thì sao?

- Tôi không có nỗi sợ nào cả nhưng cũng không ai yêu tôi (cười). Từ đó, đến giờ tôi vẫn chưa thấy một bóng hình nam nhân nào xuất hiện bên cạnh mình. Tôi chỉ biết cố gắng phát triển con người bên trong để một ngày nào đó duyên tới sẽ xuất hiện một người có cùng tần số, cùng năng lượng và mình cảm thấy phù hợp thì sẽ tiến tới. Thật ra, tôi có thắc mắc về chuyện không ai yêu nhưng tôi thấy chỉ là mình chưa tìm được người có năng lượng phù hợp nên tôi cứ chờ đợi.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi không phải con nhà giàu - Ảnh 4.

Từ nhỏ, Ngọc Hằng đã ước mơ trở thành ca sĩ

FBNV


* Bạn có tiêu chuẩn nào cho bạn trai trong tương lai?

- Tôi không có tiêu chuẩn nào cụ thể vì nó cứ thay đổi theo thời gian. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện với ai đó mà tôi cảm nhận được sự kết nối thì cũng đã đủ để tiến xa trong mối quan hệ với người đó. Có lúc tôi thích người cao ráo, đẹp trai, sáng sủa và tri thức. Nhưng cũng có thời điểm tôi lại thích mẫu người không cần quá đẹp trai mà chỉ cần có nội tâm sâu sắc.

* Vì sao mọi người lại cảm thấy có khoảng cách với bạn?

- Tôi cảm nhận được một số người nghĩ rằng tôi là á hậu rồi nên không thân thiện, hòa đồng như trước. Điều đó vô tình tạo nên khoảng cách, trong khi đó, tôi lại rất thân thiện và hòa đồng. Khi tôi nói chuyện với bạn bè cũ, họ không nghĩ rằng tôi còn giữ những nét hồn nhiên, dễ thương của ngày xưa.

* Trong giới giải trí, Ngọc Hằng có xem ai là hình mẫu?

- Tôi thần tượng BTS và BlackPink, đó là hai nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu. Tôi đã theo dõi hành trình của họ từ nhóm nhạc vô danh đến khi họ nổi tiếng khắp thế giới. Cả hai nhóm nhạc đều là thần tượng của tôi nên tôi cũng mong muốn mình nỗ lực và thành công như họ. Bên cạnh đó, nếu nói về nghệ sĩ trong nước thì tôi thường lấy những điểm mạnh của từng người để mình học tập. Ví dụ, tôi rất ngưỡng mộ khả năng trình diễn và vẻ đẹp của chị Chi Pu, đồng thời yêu thích giọng hát của chị Mỹ Tâm.

* Bạn có ước mơ làm ca sĩ không?

- Từ nhỏ tôi đã ước mơ làm ca sĩ, trở thành một siêu sao như các thần tượng của mình. Tôi muốn được đứng trên sân khấu để lan tỏa giọng hát của mình và giúp mọi người chữa lành tâm hồn. Đến thời điểm này, tôi thấy con đường này dần hiện rõ nên tôi hy vọng trong tương lai nếu mình trở thành ca sĩ thì sẽ được mọi người ủng hộ.

* Có phải Ngọc Hằng thi hoa hậu để con đường nổi tiếng và trở thành ca sĩ của mình rộng mở hơn?

- Thật ra, việc đi thi hoa hậu là duyên chứ tôi chưa từng nghĩ tham gia thi hoa hậu để làm "đòn bẩy" trở thành ca sĩ. Hồi xưa, tôi từng tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc để mình có cơ hội trở thành ca sĩ nhưng tôi vẫn thất bại nhiều lần. Trong đó, tôi có 2 lần đi casting SM Entertainment, tôi đã vượt qua 3 vòng tuyển chọn nhưng đến vòng cuối cùng để ra mắt với vai trò idol thì mình lại không đậu. 

* Cảm ơn những chia sẻ của Á hậu Ngọc Hằng!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.