Á hậu Kim Duyên, NSND Kim Xuân, Hồng Ánh mang tết đến với trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS

P.C.Tùng
P.C.Tùng
16/01/2022 17:07 GMT+7

Sáng 16.1, tại Trung tâm văn hóa Q.5, TP.HCM, Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM, chương trình Góp một bàn tay , CLB Bầu Trời Xanh , phòng khám Nhà Mình tổ chức chương trình Hạt gạo chia đôi thứ 10 nhằm giúp đỡ trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS.

Chương trình Hạt gạo chia đôi tổ chức định kỳ hằng năm, nhằm mục đích hỗ trợ quà tết cho 1.000 trẻ và gia đình trong số 25.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và các tỉnh thành như: Tiền Giang, Long An, Bến Tre, An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh... Đồng thời kêu gọi cộng đồng hãy dang rộng vòng tay yêu thương, để các em tránh được kỳ thị, hòa nhập, sống và lớn lên bình thường như những trẻ em khác; để các em được học tập, vui chơi và phát triển.

NSND Kim Xuân và Á hậu Kim Duyên tại sự kiện

life color

Năm nay, chương trình Hạt gạo chia đôi thứ 10 có chủ đề Chợ Tết nhà mình trong bình thường mới, tiếp tục có sự tham gia của NSND Kim Xuân, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Kim Duyên, diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Jun Phạm, Hoa hậu Bella Vũ Huyền Diệu, người mẫu Lê Thu Trang, đạo diễn Thái Huỳnh, siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa, Nguyễn Oanh, Thủy Tiên, Thạch Thảo, Y Thanh, đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời

NSND Kim Xuân đồng hành cùng Hạt gạo chia đôi

life color

Là người đồng hành 10 năm qua cùng Hạt gạo chia đôi, NSND Kim Xuân cho biết: "Tôi mong những chương trình thiện nguyện sẽ được lan tỏa bởi truyền thống của người Việt Nam vào dịp cuối năm là chia sẻ. Theo tôi, chia sẻ về tình cảm là quan trọng nhất. Mong rằng Hạt gạo chia đôi sẽ được các mạnh thường quân chú ý đến".

Diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh

btc

Diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh chia sẻ: "Đây là một lần đặc biệt, không thể nào tưởng tượng được sau đại dịch Covid-19, chương trình vẫn diễn ra. Hạnh phúc rất lớn. Hồng Ánh vẫn nhận thấy được những gương mặt thân quen, chứng tỏ mọi người ý thức trong giữ gìn sức khỏe để vượt qua đại dịch".

Ca sĩ Jun Phạm

btc

​"Hằng năm, với sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thể, cả về vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi đã chăm sóc cho 1.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong suốt nhiều năm qua, theo dõi và ủng hộ các em trên bước đường học vấn qua chương trình Tiếp bước đến trường cũng như kịp thời hỗ trợ về sức khỏe qua chương trình Góp một bàn tay tại TPHCM và các tỉnh". Anh Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM cho biết.

NSND Kim Xuân: 'Chúng tôi tổn thương vì không phải ai cũng là người xấu'

Anh Phong cũng chia sẻ: “Năm nay, tình hình Covid-19 ảnh hưởng lớn đến kinh tế nên việc huy động nguồn lực vất vả hơn. Tuy nhiên, trước những khó khăn chung đó, quý anh chị mạnh thường quân đồng hành cùng Người sống với HIV nhiều năm cũng hiểu tình hình thất nghiệp, thiếu thuốc, thiếu BHYT và ngoài những món quà vật chất thì sự chung tay của mọi người còn mang ý nghĩa về tinh thần rất lớn cho họ, nên đã cùng nhau đóng góp thực hiện Hạt gạo chia đôi lần 10 - 2022 để giúp người sống chung với HIV có cái tết ấm no".

Các ghệ sĩ chăm lo tết ấm no cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

a.t - btc

"Hầu hết các em trong danh sách của chương trình này đều bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng vì có người thân có HIV/AIDS mà không thể hòa nhập được. Chúng tôi đã thực sự xúc động không chỉ vì hoàn cảnh đáng thương, mà hơn hết là vì nghị lực sống. Các em vẫn khao khát được sống, được yêu thương, được đùm bọc, được che chở. Rất nhiều em đã và đang cố gắng học tập, mong muốn trở thành những con người có ích, góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội" - đại diện Ban tổ chức nói thêm về ý nghĩa của chương trình lần này.

Không khí tại chương trình sáng 16.1 ở Trung tâm Văn hóa Quận 5 - TP.HCM

btc

Điểm mới của chương trình năm nay, mỗi gia đình được trao 500.000 phiếu mua hàng, sau đó lựa chọn món quà mong muốn của mình.

Ngoài ra, chương trình Hạt gạo chia đôi 2022 còn có giao lưu văn nghệ để làm ấm thêm tình đoàn kết gắn bó, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng và kêu gọi không kỳ thị phân biệt đối xử giúp các trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tự tin đến trường hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, chương trình tuyên truyền nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội của toàn xã hội với những người yếu thế, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.