Á hậu - diễn viên Bella Mai vào trại tâm thần đóng phim cùng Ưng Hoàng Phúc

P.C.Tùng
P.C.Tùng
28/10/2021 13:34 GMT+7

Phim Sói già có sự tham gia diễn xuất của Ưng Hoàng Phúc, Quách Ngọc Ngoan , Huỳnh Đông, Thu Thủy, Bella Mai... đang phát sóng trên nền tảng trực tuyến. Bella Mai mới đây vừa chia sẻ câu chuyện cô phải sống chung với bệnh nhân tâm thần khi đóng bộ phim này.

Bella Mai tên thật là Mai Thị Hồng Dung, sinh năm 1993, từng đại diện Việt Nam dự thi và đoạt ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Du lịch Hoàn vũ 2017. Người đẹp quê gốc Quảng Ngãi đã tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và có nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: Mùa oải hương năm ấy, Mặn hơn muối, Đích tôn độc đắc, Oán, Nếu còn có ngày mai...

Á hậu - diễn viên Bella Mai

Mr AT

Chia sẻ về công việc hiện tại, nữ diễn viên Bella Mai cho biết thời gian gần đây, một trong những dự án phim khiến cô thích thú nhất là Mad Wolf – Sói già do Lê Bảo Trung đạo diễn. Đây là bộ phim mà Bella Mai để lại ấn tượng mạnh với khán giả khi đảm nhận vai một nữ cảnh sát giả bệnh nhân điên, vào trại tâm thần để điều tra đường dây tội phạm do nhân vật của Ưng Hoàng Phúc thủ vai cầm đầu, nhưng nhân vật đó cũng đang giả bệnh trà trộn nơi đây.

Poster phim Sói già

Bella Mai, Ưng Hoàng Phúc và Quách Ngọc Ngoan trong phim Sói già

galaxy play

“Vai diễn này đã kéo tôi lên lại sau những ngày có những ngày ì ạch trì trệ vì cuộc sống cá nhân. Vai diễn nữ cảnh sát vì mong muốn nhanh phá án nên vào bệnh viện sống chung với bệnh nhân tâm thần, đòi hỏi tôi phải diễn tâm lý đa chiều, la hét cả ngày như một người điên thực sự. Đồng thời, phim cũng buộc tôi diễn nhiều pha hành động, võ thuật cùng Ưng Hoàng Phúc. Tôi đã xin đạo diễn để tự mình đảm nhiệm tất cả các cảnh quay đó mà không cần diễn viên đóng thế. Trước khi phim bấm máy diễn viên trong đoàn cũng được tập luyện kỹ lưỡng, nên khi quay mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi; và do dịch mọi người ở nhà nhiều nên lượt xem phim cũng rất tốt khiến cả ê-kíp đều rất vui mừng, hạnh phúc với thành quả của mình”, Bella Mai chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, trước khi bấm máy, cô đã dành mấy ngày lên ở tại trại Tâm thần Lê Minh Xuân (cũng là bối cảnh quay) đứng quan sát, trò chuyện và tìm hiểu "nhân vật" là những bệnh nhân thực thụ để có thể nhập vai một cách trọn vẹn. Lần đầu gặp trực tiếp những người có hoàn cảnh không may đó, Bella Mai rất xúc động, nhất là khi biết được trong số họ có những người rất giỏi, rất có tài, nhưng vì một vài cú sốc trong cuộc sống nên thành ra không tỉnh táo. Đến khi đoàn phim quay xong, rời khỏi trại, Bella Mai vẫn còn cảm thấy rưng rưng và thương những bệnh nhân ở đây.

“Còn về cảnh hành động, tôi nhớ có một cảnh quay chung với anh Quách Ngọc Ngoan. Vì cảnh đó đánh tay đôi, vật tay nhau và anh Ngoan khi diễn rất "máu lửa", nên mỗi lần đạo diễn hô cắt là tay chân tôi đều run rẩy do dùng sức nhiều. Cũng có khi tôi đánh trúng mặt anh Ngoan và “hết hồn”, nhưng may mà không sao. Anh Ngoan cũng hay động viên tôi là khi quay cứ yên tâm giữ tâm lý, đừng bị xao nhãng. Điều đó giúp tôi hoàn thành các cảnh quay tốt và suôn sẻ hơn nhiều”, Bella Mai trải lòng.

Bella Mai lần đầu chia sẻ về vai diễn cảnh sát giả điên trong phim đóng cùng Ưng Hoàng Phúc

Mr AT

Bella Mai bật mí thêm, tháng 11 này cô sẽ nhận vai chính cho một dự án phim lớn. Lần này cô sẽ vào vai một luật sư và bác sĩ điều trị tâm lý nội khoa. Đây là một vai diễn mới mẻ và nhiều thách thức nên Bella Mai đang rất háo hức. “Hiện tại cả ê-kíp vẫn đang họp online vì tình hình chưa cho tập trung đông, mọi người trong đoàn phim cũng đang rất cố gắng để hoàn thiện những bước cuối cùng để bấm máy vào tháng 11”, nữ diễn viên tiết lộ.

Bella Mai cho biết khi trở lại với nhịp sống “bình thường mới” sau những ngày dài giãn cách, cũng như nhiều bạn bè, đồng nghiệp khác, diễn viên Bella Mai đang tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho những dự án mới để đến gần với khán giả hơn trong giai đoạn cuối năm 2021. Bella Mai chia sẻ, ngay cả trong giai đoạn phải ở nhà chống dịch trong thời gian hơn 4 tháng, cô vẫn luôn biết cách cân bằng cuộc sống của chính mình để giúp cho bản thân có năng lượng tích cực, dù mới năm ngoái, cô phải đi phẫu thuật chữa trị cắt bỏ khối u ở ngực. Sau hơn 4 tháng không ra ngoài đường vì ảnh hưởng chung của tình hình dịch Covid-19, Bella Mai vẫn duy trì số cân nặng ổn định ở mức 53 kg với vòng eo 66 cm khi tìm đến bộ môn Yoga, học đàn guitar, tham gia các khóa học về trí tuệ cảm xúc trên mạng.

Tập yoga, đạp xe, học đàn… là bí quyết giúp Bella Mai cân bằng cuộc sống, giảm stress

Mr AT

“Yoga giúp tôi biết quý trọng từng hơi thở của mình hơn. Vì tôi đang theo dòng yoga cổ điển nên hơi thở là một bài tập rất quan trọng. Nhờ vậy mà hiện tại sức khỏe của tôi đã ổn định hơn nhiều, dù vẫn cần theo dõi định kỳ. Song song với yoga thì buổi chiều tôi đi tập gym”, Bella Mai chia sẻ. Mới đây, ngay khi hết giãn cách, cô đã có chuyến “phượt” bằng xe đạp cùng bạn bè trên cung đường 130 km từ TP. Thủ Đức đến TP. Vũng Tàu. Còn chuyện tình cảm, Bella Mai nói hiện tại cô vẫn đang “độc thân vui tính” và chỉ mong tìm được người có sự chân thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.