Á hậu - diễn viên Ái Châu: Thà kiếm ít tiền còn hơn để con đánh mất tuổi thơ

02/02/2022 09:17 GMT+7

Rời ánh hào quang, Á hậu - diễn viên Ái Châu hiện đang có cuộc sống viên mãn cùng ông xã Huỳnh Đông và con trai 7 tuổi. Người đẹp cho biết sau chừng ấy năm bon chen ở showbiz, cô đã tìm thấy giá trị của hai chữ 'bình an'.

* Chào Á hậu - diễn viên Ái Châu! Thường xuyên xuất hiện với hình ảnh vui nhộn, tràn đầy năng lượng, gia đình Huỳnh Đông - Ái Châu có lượng fan không nhỏ trên TikTok. Đây có phải là dự án “phát sinh” do cả nhà nghỉ dịch quá lâu?

- Á hậu - diễn viên Ái Châu: Thật sự, tôi đã tạo kênh TikTok từ khoảng 2-3 năm trước, chủ yếu để chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương của con trai Py và cả nhà. Tuy nhiên, không ngờ thời gian nghỉ dịch lâu quá, nên tôi và anh Đông cùng lên ý tưởng cho nhiều clip hơn, vui hơn và tích cực hơn. May mắn, chúng tôi được mọi người ủng hộ.

Huỳnh Đông - Ái Châu hiện có mái ấm viên mãn bên con trai 7 tuổi

NVCC

* Thời gian qua, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến gia đình chị như thế nào?

- Không chỉ gia đình tôi, dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến tất cả mọi người. Nhưng vì vợ chồng tôi luôn giữ tinh thần lạc quan, nên dù chuyện gì xảy ra, khó khăn mấy chúng tôi cũng cùng nhau đối mặt, giải quyết từng bước một. Chúng tôi không giữ năng lượng tiêu cực trong người và gây ảnh hưởng đến đối phương. Nhờ vậy mà gia đình chúng tôi thích nghi với dịch cũng dễ dàng hơn.

* Trong những lần chồng đi lưu diễn xa, chị sắp xếp cuộc sống thế nào, đặc biệt là giữa công việc và thời gian chăm con nhỏ?

- Bé Py đã được gần 7 tuổi, bạn tự lập tốt, có thể tự ăn, ngủ đúng giờ, tự chăm bản thân. Nhờ vậy, tôi cũng đỡ hơn nhiều. Tôi cũng quen với việc sắp xếp cuộc sống cả việc chăm con và công việc riêng của bản thân, nên những khi anh Đông đi làm xa, tôi thấy không áp lực gì cả.

Dù bận rộn, vợ chồng Huỳnh Đông vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình

NVCC

* Nhiều người cho rằng nghệ sĩ thường đa tình, đào hoa nên hôn nhân khó bền vững. Tuy nhiên, cặp đôi Huỳnh Đông - Ái Châu khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống khá viên mãn. Bí quyết giữ lửa của gia đình chị là gì?

- Chúng tôi cũng như bao nhiêu người bình thường thôi. Vợ chồng tôi thường xuyên đặt mình vào vị trí đối phương để suy nghĩ, từ đó sẽ cảm thông, thấu hiểu người còn lại. Chúng tôi luôn tôn trọng ý kiến của đối phương, từ lời nói đến hành động, tránh hết sức có thể những gì làm đối phương tổn thương.

Buổi sáng trước khi đi làm, anh Đông vẫn giữ thói quen hôn và nói yêu hai mẹ con. Trước khi ngủ, cả nhà đều bày trò chơi, cười vui đã đời rồi ôm nhau, nói lời yêu thương và chúc nhau ngủ ngon. Những hành động nhỏ như vậy thôi nhưng mang lại năng lượng tích cực rất lớn, giúp tinh thần của mỗi thành viên luôn thoải mái, hưng phấn. Nhờ vậy mà cả nhà tôi luôn có một chỗ dựa vững chắc để dựa vào, được chở che bao bọc. Dù chuyện gì xảy đến cũng được giải quyết nhẹ nhàng.

Vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu hạn chế làm nghệ thuật để dành thời gian bên con trai

NVCC

* Trải qua bao sóng gió hôn nhân, điều gì khiến hai người luôn gắn bó và cùng nhau bước tiếp?

- Tôi nghĩ có sống với nhau cả đời cũng vẫn không thể hiểu hết về nhau. Mỗi ngày mình sẽ khám phá thêm được một nét tính cách ở bạn đời của mình. Có con rồi cũng là sợi dây vô hình buộc ba mẹ cùng nắm tay nhau nuôi dưỡng, dạy dỗ con khôn lớn. Nói chung, nếu mình ý thức luôn trân trọng hai tiếng “gia đình” thì tự khắc mình sẽ luôn cảm thấy muốn gắn bó và đồng hành cùng nhau.

* Để vun vén hạnh phúc gia đình, nhiều nữ nghệ sĩ thường chọn hi sinh sự nghiệp, lui về chăm sóc gia đình. Ái Châu có bao giờ nghĩ đến việc giải nghệ để toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm không?

- Hiện tại, tôi ưu tiên để anh Đông nhận đóng phim vì công việc anh đang tốt. Phim ảnh cũng là niềm đam mê to lớn của anh ấy. Tôi tự nguyện lui về sau, hỗ trợ anh trong công việc khi anh cần. Tôi hiện có công việc kinh doanh riêng. Bên cạnh việc làm KOL, thỉnh thoảng tôi vẫn nhận tham gia những show truyền hình tôi cảm thấy phù hợp. Tôi thấy cuộc sống rất ổn nên không đặt áp lực cho mình làm gì, cứ làm những gì mình thấy thoải mái và vui vẻ nhất thôi.

Ái Châu tiết lộ đã tìm được sự bình an với mái ấm nhỏ, không màng chuyện bon chen showbiz

NVCC

* Nhiều người khi đã vào showbiz luôn đặt mục tiêu để tiến xa và nổi tiếng hơn. Phải chăng bản thân chị thích sống an phận, đã tìm được giá trị đích thực trong cuộc sống hiện tại?

- Tính tôi xưa giờ không thích bon chen, tranh giành, tính toán hơn thua với ai hay điều gì. Tôi tìm được người đàn ông của riêng tôi - người biết thương yêu, vun vén và thấu hiểu mình. Tôi còn có một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn. Ông trời đã quá ưu ái cho tôi rồi, tôi không dám đòi hỏi gì thêm.

Nhất là khi qua đại dịch, gia đình nhỏ và gia đình lớn của tôi đều bình an, mạnh khỏe. Đến một độ tuổi nhất định, mình chắc chắn sẽ nghĩ khác. Tôi nghĩ đến tuổi này, tôi đã biết được điều gì quan trọng nhất, giá trị cuộc sống của mình nằm ở đâu và phải làm gì để được bình an trong tâm hồn - điều mà trước đây tôi chưa bao giờ ngộ ra. Mỗi người có một mục đích sống. Hiện tại, tôi đã quá đủ đầy và hạnh phúc, không mong cầu gì thêm.

Á hậu Ái Châu chấp nhận hi sinh sự nghiệp để Huỳnh Đông yên tâm đóng phim

NVCC

* Sự ra đời của bé Py đã khiến cuộc sống hai vợ chồng chị trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, hai người chắc hẳn phải đánh đổi thời gian để chăm con, không còn tất bật chạy show như trước?

- Đúng rồi, được cái này phải mất cái kia. Vợ chồng tôi không thể kiếm nhiều tiền hơn, nhưng bù lại chúng tôi cho con quãng thời gian tuổi thơ đủ đầy, nhiều kỷ niệm đẹp và luôn sống trọn vẹn tình thương của ba và mẹ. Bản thân tôi thiếu thốn tình thương của ba từ nhỏ, nên tôi ý thức được mình nên làm gì để con không cảm thấy tủi thân. Tôi chọn cho con những điều tốt đẹp nhất, và tôi không cảm thấy đó là lựa chọn sai.

* Sau này con lớn, chị có định hướng sẽ cho con theo nghệ thuật không?

- Chúng tôi luôn tôn trọng mọi sở thích và ý kiến của con. Nếu Py thích, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

* Trong năm mới, vợ chồng chị có ấp ủ kế hoạch gì đặc biệt, chẳng hạn sinh thêm em bé?

- Chuyện sinh thêm em bé không phải là thời điểm này. Chúng tôi có vài dự định riêng, hi vọng sẽ thành công tốt đẹp trong năm mới.

* Thời gian tới, chị và ông xã có dự án nghệ thuật gì đặc biệt?

- Hiện tại, anh Đông đang tham gia phim truyền hình Duyên kiếpphim điện ảnh Dân chơi không sợ con rơi mà anh làm đạo diễn, sẽ ra rạp vào năm 2022. Chúng tôi rất mong được quý khán giả đón nhận và ủng hộ.

* Cảm ơn Ái Châu đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.