Á hậu Đào Thị Hiền dành hết tiền thưởng làm từ thiện

27/07/2023 12:26 GMT+7

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Đào Thị Hiền thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Á hậu Đào Thị Hiền dành hết tiền thưởng làm từ thiện  - Ảnh 1.

Ngoài ngôi vị Á hậu 1, Đào Thị Hiền còn giành được giải Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023

NVCC

Mới đây, Đào Thị Hiền quyết định dành toàn bộ số tiền thưởng để thành lập quỹ "Nhân ái". Quỹ từ thiện này nhằm giúp các bệnh nhi chạy thận tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), các em nhỏ khó khăn thuộc chương trình Cặp lá yêu thương của VTV và những em nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Chia sẻ về quyết định này, Đào Thị Hiền nói: "Tôi cảm nhận được nỗi khổ của các em nhỏ và tôi cũng thấu hiểu được tình thương, lòng nhân ái vô bờ bến và sự hy sinh vô điều kiện của cha mẹ dành cho con cái. Chứng kiến những nỗi đau, những mảnh đời khó khăn đã thôi thúc tôi hành động nhiều hơn nữa để có thể chung tay giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn. Vì vậy, việc đầu tiên tôi muốn làm sau khi đạt ngôi vị Á hậu là dành toàn bộ số tiền thưởng để ủng hộ, giúp đỡ cho các bệnh nhi và những hoàn cảnh hiểm nghèo".

Á hậu Đào Thị Hiền dành hết tiền thưởng làm từ thiện  - Ảnh 2.

Đào Thị Hiền luôn mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh kém may mắn

FBNV

Bên cạnh đó, người đẹp gốc Nghệ An cũng nhấn mạnh khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô chưa bao giờ áp lực bản thân phải đoạt được vương miện hoa hậu. Thay vào đó, cô xem cuộc thi là một môi trường để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích cho xã hội.

Mỹ nhân 22 tuổi bộc bạch: "Khi đi thi, tôi không áp lực bản thân với mục tiêu phải đạt được ngôi vị cao nhất mà tôi đi thi trên tinh thần làm hết mình để hoàn thiện bản thân nhiều nhất có thể nhằm trở thành một người có giá trị tích cực cho xã hội. Quan điểm của tôi là mình làm được gì, từ đó những thứ mình làm sẽ định vị bản thân là ai chứ không phải danh xưng. Thế nên, trong tương lai tôi chắc chắn khẳng định được vị trí trong lòng khán giả. Thêm nữa, dù có thiếu một chút may mắn nhưng nó cũng khiến tôi nhìn nhận lại bản thân nhằm nỗ lực để hoàn thiện hơn. Tôi nghĩ sự chưa trọn vẹn này sẽ là khởi đầu mới để tôi có thể chạm đến đỉnh cao hơn trong tương lai".

Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê Nghệ An. Hiện tại cô là sinh viên năm cuối Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước khi tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô từng vào đến Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022.

Giao lưu Á hậu Miss World Vietnam 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.