96,7% người trưởng thành mắc bệnh răng miệng

06/06/2015 08:06 GMT+7

Tại hội thảo 'Tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thanh niên VN' đã được Hội Răng hàm mặt VN tổ chức ngày 5.6 tại Hà Nội, bác sĩ Trần Cao Bính, Phó tổng thư ký Hội Răng hàm mặt VN, đã lên tiếng báo động về sức khỏe răng miệng người VN.

Tại hội thảo “Tăng cường chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thanh niên VN” đã được Hội Răng hàm mặt VN tổ chức ngày 5.6 tại Hà Nội, bác sĩ Trần Cao Bính, Phó tổng thư ký Hội Răng hàm mặt VN, đã lên tiếng báo động về sức khỏe răng miệng người VN.

Kết quả điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc cho thấy 71,4% trẻ từ 12 - 14 tuổi mắc bệnh vùng quanh răng, tỷ lệ này ở người trên 18 tuổi là 96,7%. Bệnh vùng quanh răng (phổ biến nhất là bệnh viêm lợi và viêm quanh răng) là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trên 45 tuổi. Ở độ tuổi 18, trung bình mỗi người sâu gần 3 răng và chỉ mất 0,52 răng nhưng lứa tuổi 45, trung bình số răng bị sâu lên đến 9 răng và mất 6,64 răng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.