96 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Tokyo

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2018 13:30 GMT+7

Văn phòng Giám định y khoa Tokyo (Nhật Bản) cho biết đã có đến 96 người thiệt mạng do say nắng trong 23 khu thuộc thủ đô này trong tháng 7.

Số người thiệt mạng do nắng nóng ở Tokyo trong tháng 7 vượt xa con số 25 của tháng 7.2017, theo Kyodo News. Số người tử vong tăng nhanh trong thời gian từ ngày 17-25.7, khi đợt nắng nóng ảnh hưởng mạnh toàn nước Nhật. Nắng nóng xảy ra ngay sau khi đợt mưa lũ hoành hành ở miền tây Nhật Bản, khiến hơn 200 người thiệt mạng.
Trong số người tử vong do nắng nóng có tới 85,4% là người từ 60 tuổi trở lên, theo Văn phòng Giám định y khoa Tokyo.
Cơ quan ứng phó thảm họa và hỏa hoạn Nhật hôm 31.7 cho hay có 57.534 người ở nhiều khu vực của nước này nhập viện vì say nắng hoặc kiệt sức do nắng nóng trong thời gian từ 30.4-29.7. Trong số đó có 125 người thiệt mạng.
Hôm 23.7, nắng nóng đã đẩy nhiệt độ ở thành phố Kumagaya, gần Tokyo, lên mức cao kỷ lục, 41,1oC.
[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục, người Nhật khai thác công nghệ để làm mát ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.