90 gian hàng tại phiên chợ rau hoa Đà Lạt

20/12/2022 08:00 GMT+7

Là một trong những chương trình hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2022, chương trình “Phiên chợ rau hoa Đà Lạt”, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm rau, hoa, sản phẩm OCOP đặc trưng của TP hoa đã chính thức được khai mạc vào ngày 19.12.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), tiếp tục khẳng định: Festival Hoa Đà Lạt 2022 là điểm đến văn hóa du lịch đặc sắc được người dân, du khách trong và ngoài nước biết đến, là sự nối tiếp, khẳng định, tôn vinh và quảng bá những giá trị về thương hiệu hoa Đà Lạt. Phiên chợ rau hoa Đà Lạt diễn ra nhằm trưng bày, giới thiệu những sản phẩm rau, hoa, sản phẩm OCOP đặc trưng của thành phố hoa.Đồng thời,đây cũng chính là không gian xúc tiến thương mại, là địa điểm thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm rau, hoa và các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của thành phố gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và ký kết các hợp đồng thương mại.

Phiên chợ rau hoa Đà Lạt được khai mạc ngày 19.12

A.T

Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cùng với truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo và nhanh nhạy trong việc nắm bắt thị trường, người nông dân Đà Lạt đã kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác rau, hoa để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng này. Tuy diện tích không lớn, nhưng Đà Lạt đã trở thành một trong những địa phương đi đầu về sản xuất nông nghiệp (SXNN) ứng dụng công nghệ cao; các sản phẩm rau, hoa và cây đặc sản với nhiều chủng loại đa dạng, chất lượng đảm bảo đã đáp ứng được nhu cầu, thị hiếu ngày cao cao của thị trường trong và ngoài nước.

Cũng theo ông Sơn, việc ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị thương phẩm đối với những sản phẩm đặc thù có lợi thế cạnh tranh cao như rau, hoa, chè, cà phê. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố đã triển khai các giải pháp để hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn trên các đối tượng cây trồng chủ lực như rau, hoa, chè, cà phê.... Việc này nhằm định hướng, quy hoạch vùng sản xuất gắn với phát triển các mô hình nông nghiệp du lịch công nghệ cao, các điểm du lịch nông nghiệp; xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị để gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Thành phố đã đề nghị công nhận các vùng sản xuất hoa đạt tiêu chí làng nghề truyền thống, đạt tiêu chí vùng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục phát triển thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” để tôn vinh và khẳng định uy tín thương hiệu nông sản Đà Lạt đối với thị trường trong và ngoài nước.

Diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tăng hàng năm, đến nay đạt 7.050 ha, chiếm 67% trên tổng diện tích đất SXNN. Giá trị thu hoạch bình quân 1ha đất canh tác đạt 470 triệu đồng/năm. Ngành SXNN góp phần đáng kể trong tăng trưởng kinh tế của thành phố, tạo việc làm, tăng thu nhập của bà con nông dân.

Người dân và du khách được thưởng thức buffet rau, củ, quả miễn phí tại phiên chợ rau hoa

A.T

Phiên chợ rau hoa lần này có sự tham gia của gần 50 tổ chức, cá nhân với 90 gian hàng rau, hoa và các sản phẩm OCOP đặc trưng, thế mạnh của thành phố và mô hình SXNN ứng dụng công nghệ cao giới thiệu những thành tựu mới nhất về sản phẩm hoa, giống cây trồng mới, về kỹ thuật canh tác, công nghệ tưới tiêu hiện đại, những sản phẩm công nghệ cao phục vụ SXNN mang đến những nét mới lạ của ngành hoa Đà Lạt.

Phiên chợ rau hoa Đà Lạt diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25.12 tại khu vực đường mới mở nối công viên Trần Quốc Toản - Trường cao đẳng Đà Lạt (bên cạnh bờ hồ Xuân Hương). Cũng tại phiên chợ này, từ ngày 19 - 24.12, Ban tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức các buổi buffet rau, củ, quả được chế biến công phu từ các loại rau chất lượng cao của địa phương phục vụ miễn phí người dân và du khách thưởng thức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.