9 món ăn 'đế vương' siêu đắt, giá cao nhất gần tỉ đồng

03/10/2022 17:30 GMT+7

Rẻ nhất khoảng 50 triệu đồng, đắt nhất hơn 800 triệu đồng, đây là những món ăn được xếp vào danh sách 9 món siêu xa xỉ bậc nhất của ẩm thực thế giới , theo Lifebeyondsport.

Tôm hùm Zillion Dollar Frittata tại Norma’s, New York (2.000 USD)

New York, Mỹ là thiên đường của những món ăn sành điệu và xa xỉ nhất thế giới, trong đó có món Zillion Dollar Frittata ở nhà hàng Norma’s. Bữa sáng đắt đỏ này gồm 300 gr trứng cá muối sevruga, 5 trứng tươi, kem, hẹ và cả một con tôm hùm. Món cho buổi sáng nói trên luôn giữ danh hiệu món trứng đắt nhất thế giới. Giá bán gần 50 triệu đồng

Pizza Truffle vàng trắng tại Margo’s - Malta (2.420 USD)

Nếu bạn muốn một lần trong đời được ăn chiếc bánh pizza xa hoa nhất thế giới, hãy đến quán Margo's để thử Pizza vàng trắng nấm Truffle sang trọng. Món pizza này được làm từ mozzarella, phủ lên trên là những lá vàng 24 karat và nấm cục quý hiếm của Piedmont, Ý. Giá bán 58 triệu đồng

Fleur Burger tại Fleur - Las Vegas (5.000 USD)

Nhiều đầu bếp hàng đầu thế giới đến thành phố không ngủ Las Vegas, Mỹ để tìm kiếm cơ hội và nhờ đó đã tạo ra nhiều món ăn độc đáo, chẳng hạn món Fleur Burger siêu hào nhoáng. Món ăn bao gồm miếng thịt bò Waygu mềm được tẩm bơ, gan ngỗng ướp gia vị và nấm cục đen thái lát với bánh mì brioche. Giá bán 120 triệu đồng

Posh Pie tại khách sạn Lord Dudley - Sydney (9.484 USD)

Đầu bếp Paul Medcalf của khách sạn tại Úc này đã sáng tạo một trong những món ăn phi thường nhất thế giới dành cho những người giàu nhất thế giới. Đó là Posh Pie, một kết hợp của hai miếng thịt bò hảo hạng, hai con tôm hùm đá miền tây Úc và hai phần nấm Truffle đen mùa đông siêu hiếm. Giá bán 228 triệu đồng

Fisherman’s Indulgence ở Fortress Resort - Sri Lanka (14.500 USD)

Món tráng miệng này đẹp như tác phẩm nghệ thuật, được chế biến với một chiếc bánh mì Ý vàng lá có hương vị với kem Iceland ngâm trái cây... Điểm nổi bật của món là tác phẩm điêu khắc bằng sô cô la thủ công hình ảnh một người đánh cá đang bám trên cây cột giữa biển - phong tục cổ xưa của Sri Lanka. Bên trên gắn một viên đá Aquamarine 80 karat tuyệt đẹp. Giá bán 369 triệu đồng

Cupcake vàng Phoenix tại Bloomsbury Cafe - Dubai (18.713 USD)

Bloomsbury Cafe nằm ở Trung tâm mua sắm Dubai nổi tiếng với món bánh “có một không hai”: Phoenix Cupcake. Chiếc bánh ngọt nhỏ bé này mệnh danh là chiếc bánh cupcake đắt nhất thế giới, được làm thủ công bằng sô cô la hảo hạng của Ý, những miếng vàng 23 karat có thể ăn được, đậu vani từ Uganda và dâu tây nhúng vàng. Giá bán 450 triệu đồng

Sô cô la Haute đông lạnh tại Serendipity 3 - New York (25.000 USD)

Sô cô la Haute nổi tiếng, đắt kỷ lục ở Serendipity là món nâng cấp dành cho triệu phú từ món tráng miệng thông thường của quán. Món được làm bằng 14 loại ca cao quý hiếm nhất và đắt nhất thế giới từ châu Phi và Nam Mỹ cùng các mảnh vụn của loại nấm Truffle đắt nhất thế giới - la Madeleine au Truffle, phủ 5 gam vàng 24 karat. Món được phục vụ trong một chiếc cốc pha lê baccarat Harcourt được bọc bằng một chiếc vòng kim cương trắng và vàng 18 karat. Cuối cùng là chiếc thìa nạm ngọc trị giá 14.000 đô la Mỹ. Như vậy đã xứng với bạn chưa? Giá bán 600 triệu đồng

Taco tại Frida’s, Grand Velas Los Cabos Resort, Mexico (25.000 USD)

Tọa lạc trên bán đảo Baja lộng lẫy, Grand Velas Los Cabos là khu nghỉ mát sang trọng bậc nhất ở Mexico. Nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực không bao giờ quên, nơi này làm ra món bánh taco từ thịt bò Kobe thượng hạng, pho mát truffle Brie, bánh tortilla phủ vàng... trở thành món bánh taco đắt nhất thế giới. Giá bán 600 triệu đồng

Pudding sô cô la tại Lindeth Howe Country House, Anh (35.000 USD)

Nép mình trong vùng nông thôn tuyệt đẹp của Anh, Lindeth Howe Country House là nơi nghỉ dưỡng quyến rũ nhưng xa hoa, cách xa những con phố đông đúc của London. Tại đây có món ăn mà mọi người không thể ngừng bàn tán đó là bánh pudding sô cô la vô cùng đặc biệt, được làm từ bốn loại sô cô la hảo hạng khác nhau của Bỉ. Sô cô la được nhào nặn thành hình dạng của một quả trứng faberge, sau đó phủ một lớp thạch sâm panh, phủ thêm lá vàng và ăn kèm với rượu sâm banh và trứng cá muối ở phía trên cùng. Vì quá trình chuẩn bị tỉ mỉ, khách muốn thưởng thức món bánh phải đặt hàng trước hai tuần. Giá bán hơn 800 triệu đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.