9 khoảnh khắc lớn nhất trong lịch sử Yahoo

26/07/2016 17:07 GMT+7

Sau 22 năm hoạt động, biểu tượng internet một thời Yahoo đã phải bán mình cho nhà mạng Verizon (Mỹ) với số tiền 4,83 tỉ USD. Chúng ta hãy cùng PCWorld điểm qua những thăng trầm của Yahoo kể từ ngày đầu thành lập.

1994: Yahoo thành lập
Hai cựu sinh viên Đại học Stanford Jerry Yang và David Filo đã khởi động dịch vụ web Yahoo vào đầu năm 1994 với tên gọi “Jerry & David's guide to the world wide web”. Vài tháng sau, họ đổi tên thành Yahoo.
1996: Chính thức tham gia IPO
Ngày 12.4.1996, Yahoo chính thức phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Giá trị cổ phiếu công ty tăng 154% trong ngày đầu tiên, đạt 43 USD/cổ phiếu so với mức 33 USD/cổ phiếu trước đó.
2000: Giá trị cổ phiếu Yahoo đạt đỉnh
Vào ngày 3.1.2000, giá trị cổ phiếu Yahoo đạt mốc 475 USD, và đó là con số cao nhất từ trước đến nay dành cho cổ phiếu của công ty. Sau đó, giá trị cổ phiếu của Yahoo liên tục sụt giảm chỉ trong vài tháng, với mức đáy là 8,11 USD/cổ phiếu thiết lập vào ngày 26.9.2001. Trước thời điểm được Verizon mua lại, giá trị cổ phiếu Yahoo ở mức khoảng 38 USD
2005: Mua lại Flickr
Vào tháng 3.2005, Yahoo tuyên bố mua lại bộ phận nghiên cứu và phát triển của dịch vụ chia sẻ ảnh trên web phổ biến Flickr từ hãng Ludicorp (Canada). Điều khoản của thỏa thuận không được tiết lộ, nhưng ước tính con số rơi vào khoảng 40 - 50 triệu USD.
Flickr là một tài sản có giá trị, nhưng Yahoo đã không biết tận dụng lợi thế này Ảnh: AFP
2006-2008: Microsoft ngỏ lời mua Yahoo
Từ năm 2006 đến 2008, Microsoft tỏ vẻ quan tâm đến việc mua hoặc sáp nhập với Yahoo. Vào ngày 1.2.2008, Microsoft đưa ra mức tiền 44,6 tỉ USD nhằm mua lại Yahoo, nhưng lời đề nghị bị từ chối.
Ngoài Microsoft, một số công ty như Google cũng có ý định sáp nhập với Yahoo, nhưng cuối cùng Yahoo vẫn chọn làm việc một mình.
Nhà đầu tư Carl Icahn sau đó đã chỉ trích quyết định của Yahoo và tổ chức một cuộc họp để thay thế ban lãnh đạo công ty. Vào tháng 7.2008, Yahoo đồng ý bổ nhiệm Icahn và hai đồng minh của ông cho một ban mở rộng.
2007: Yang lên lãnh đạo
Vào tháng 6.2007, đồng sáng lập Jerry Yang thay thế Terry Semel trong cương vị CEO Yahoo. Các nhà đầu tư đã thất vọng trong hoạt động của Yahoo dưới sự lãnh đạo của Semel. Nhưng sau đó, Yang từ chức và trao chiếc ghế nóng của mình cho Carol Bartz, cựu CEO Autodesk được Yahoo thuê lại. Sau khi Bartz bị lật đổ, vào tháng 1.2012, Yang đã từ chức khỏi hội đồng quản trị Yahoo và cắt đứt mọi quan hệ với công ty.
Nhiều xáo trộn trong vị trí lãnh đạo
Sau khi lật đổ Bartz, Yahoo đã thuê cựu chủ tịch PayPal Scott Thompson vào tháng 1.2012. Tuy nhiên ông đã bị sa thải vào tháng 5.2012 sau những phát hiện gian lận trong hồ sơ cá nhân. Sau đó Yahoo thuê lại cựu phó chủ tịch Google Marissa Mayer vào tháng 7.2012. Cô Mayer là CEO Yahoo kể từ đó cho đến ngày công ty phải bán mình cho Verzion.
Marissa Mayer là CEO cuối cùng trước khi Yahoo về tay Verizon Ảnh: Reuters
Sa thải hàng loạt nhân viên
Vào tháng 2.2016, khi những tin đồn về kế hoạch bán công ty liên tục xuất hiện, Yahoo đã bắt đầu chiến dịch sa thải nhân viên với 15% lực lượng lao động của công ty mất việc, tương đương với con số 1.500 người.
Chính thức rơi vào tay Verizon
Vào ngày 25.7, Verizon cho biết họ sẽ mua lại Yahoo với giá 4,83 tỉ USD, cao hơn khoảng 400 triệu USD so với mức phí mà nhà mạng Mỹ đã trả cho AOL vào năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.