9 cảnh sát bị thương trong vụ xả súng làm 2 người thiệt mạng tại Mỹ

12/02/2022 10:15 GMT+7

Hai người thiệt mạng và 9 cảnh sát bị thương trong vụ nổ súng nghiêm trọng tại thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 11.2 (giờ địa phương).

Vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng 11.2 tại một căn nhà ở thành phố Phoenix. Cảnh sát nhận được tin báo có một người phụ nữ bị bắn và đến hiện trường.

Người đàn ông giơ tay đầu hàng sau khi bế em bé ra khỏi nhà

Ảnh chụp màn hình Fox News

Cảnh sát Andy Williams của sở cảnh sát Phoenix cho biết viên cảnh sát đầu tiên đến nơi đã được nghi phạm “mời vào nhà”. Khi vừa đến cửa, nghi phạm bất ngờ bắn viên cảnh sát nhiều phát nhưng cảnh sát đã chạy được đến nơi an toàn.

Sau đó, một người đàn ông khác trong nhà ôm một đứa bé và chiếc cặp da ra để bên ngoài cửa rồi giơ tay đầu hàng. Sau khi cảnh sát khống chế được người này và đến gần để giải cứu đứa bé thì nghi phạm bên trong nhà tiếp tục nổ súng.

Hai bên tiếp tục đấu súng và có thêm 8 cảnh sát bị thương do trúng đạn hoa cải hoặc mảnh đạn. Nghi phạm bị thương và cố thủ trong nhà nhiều giờ.

Đến khoảng 7 giờ sáng, cảnh sát ập vào và phát hiện nghi phạm đã tử vong do bị trúng đạn. Người phụ nữ bị bắn đầu tiên được đưa đến bệnh viện nhưng cũng không qua khỏi.

Một số cảnh sát còn đang điều trị tại bệnh viện nhưng toàn bộ dự kiến sẽ bình phục. Em bé không bị thương trong vụ nổ súng. Người đàn ông đầu hàng bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát Williams cho hay người này là một thành viên trong gia đình xảy ra nổ súng và đang hợp tác với cuộc điều tra.

Cảnh sát xác định nghi phạm tên Morris Richard Jones III (36 tuổi). Người phụ nữ là bạn gái cũ của y trong khi đứa bé được cho là con của hai người này.

Hồ sơ tòa án liên bang cho thấy Jones có tiền án ít nhất từ năm 2007, khi y bị tuyên án 7 năm tù tại bang Oklahoma vì sử dụng vũ khí trong một vụ phạm tội buôn ma túy và sử dụng vũ khí sau khi bị kết tội.

Súng "thông minh" có giúp nước Mỹ giảm bạo lực súng đạn ở Mỹ?

Tháng 3.2020, Jones còn nhận tội âm mưu vận chuyển người nhập cư trái phép tại bang Arizona và phải chịu thời gian thử thách 3 năm. Sau đó, Jones sử dụng cần sa và cocaine, đánh đập bạn gái nên cơ quan công tố hồi tháng 9.2021 bãi bỏ thời hạn thử thách để tuyên án tù 5 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.