8X Trần Thanh Phong: Thành công với bất động sản sau hai lần phá sản

24/03/2021 14:30 GMT+7

Với nhiều người, tấm bằng đại học được coi là chìa khóa vạn năng để mở ra những thành công trong sự nghiệp. Thế nhưng, vẫn có những người thành công mà không bằng con đường học tập như 8X Trần Thanh Phong.

Chỉ học hết lớp 9, hai lần thất bại nhớ đời

Trần Thanh Phong sinh năm 1987 tại Cần Thơ. Anh là con thứ 3 trong gia đình. Không như nhiều người khác, anh chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học và bắt đầu cuộc sống mưu sinh của mình.
Trước khi đến với công việc hiện tại, Trần Thanh Phong từng làm rất nhiều nghề như buôn bán tiếp thị cà phê, làm thuê ở xưởng gỗ, kinh doanh điện máy lạnh, nuôi tôm sú... Và tất nhiên, những công việc đó đều không thành công, thậm chí là gặp không ít những thất bại khó quên.
Chia sẻ về hai lần vấp ngã trong sự nghiệp của mình, doanh nhân 8X cho biết: "Mình từng phá sản vào năm 2012 khi kinh doanh điện tử điện máy. Vì không có kinh nghiệm nên chỉ sau hai năm mình bị phá sản. Cũng chính vì thiếu kinh nghiệm, chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên một lần nữa mình lại thất bại với công việc nuôi tôm sú vào năm 2014. Hai cú vấp ngã này khiến mình tay trắng và nhớ tới tận bây giờ, để lại cho mình những bài học đắt giá".
Sau nhiều lần thất bại, không ít lần muốn bỏ cuộc nhưng rồi được sự động viên của vợ bên cạnh, anh lại quyết tâm làm lại từ đầu. Và lần này anh đã thành công với lĩnh vực bất động sản.

Cơ duyên đến với bất động sản, chia sẻ kinh nghiệm để thành công

Trần Thanh Phong chia sẻ, sau hai lần vấp ngã, anh quyết định bắt đầu với lĩnh vực bất động sản. Anh đi theo anh em môi giới bất động sản để làm việc và học hỏi kinh nghiệm. Sau đó, anh quyết định mạo hiểm đầu tư một mảnh đất nhỏ và thành công.
Sau thành công ban đầu, anh tiếp tục đầu tư vào mảnh đất lớn hơn và tiếp tục có được thành công.
Trần Thanh Phong chia sẻ, những thành công liên tục khiến anh cảm thấy mình có duyên với lĩnh vực này và quyết định tập trung phát triển sự nghiệp ở mảng bất động sản. Tính tới hiện tại, anh đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản ở Cần Thơ. Chia sẻ về lời khuyên dành cho các bạn trẻ, Trần Thanh Phong cho biết: "Mình khuyên các bạn trẻ khi làm bất cứ công việc gì cũng phải chịu khó tìm hiểu và cố gắng, đặc biệt là không được nản lòng dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải vượt qua được. Quan trọng là phải xác định được mục tiêu rõ ràng mình cần làm gì, cần những gì để có thể tạo nên thành công".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.