TNO

8.000 sinh viên Trung Quốc bị đuổi học ở Mỹ

08/06/2015 11:56 GMT+7

(Tin Nóng) Khoảng 8.000 sinh viên Trung Quốc đã bị đuổi khỏi các trường học tại Mỹ trong năm 2014, theo trang tin WantChinaTimes (Đài Loan) ngày 7.6 dẫn thông tin từ WholeRen, công ty tư vấn học hành tại bang Pennsylvania.

(Tin Nóng) Khoảng 8.000 sinh viên Trung Quốc đã bị đuổi khỏi các trường học tại Mỹ trong năm 2014, theo trang tin WantChinaTimes (Đài Loan) ngày 7.6 dẫn thông tin từ WholeRen, công ty tư vấn học hành tại bang Pennsylvania.

8.000 sinh viên Trung Quốc bị đuổi học ở Mỹ - ảnh 1
Nhiều lý do khiến sinh viên Trung Quốc bị loại khỏi trường ở Mỹ - Minh hoạ: CFP

Lý do phổ biến nhất trong các trường hợp trên là không trung thực về mặt học thuật, đạo văn và giả mạo tài liệu, theo báo cáo.

Trong khi đó, công ty tư vấn du học ở Bắc Kinh cho hay 70% số sinh viên bị đuổi khỏi trường đã thuê người viết bài luận cá nhân về mục đích của người muốn nhập học, 50% có động tay động chân vào điểm trung bình ở cấp trung học là GPA, và 10% nói dối về quá trình đi học.

Còn theo WholeRen, 23% số sinh viên bị trục xuất vì có hành vi gian lận, 57,6% bị đuổi do điểm quá thấp hoặc vi phạm luật của Mỹ. Những sinh viên phạm luật thường mới nhập học và cho hay không rành luật Mỹ, chẳng hạn như hút cần sa.

WholeRen cho hay hiện có khoảng 300.000 sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường tại Mỹ.

Phi Yến

>> Sinh viên Trung Quốc đua du học Mỹ để có việc làm
>> Việt Nam xếp thứ 8 trong 900.000 du học sinh tại Mỹ
>> Đài Loan cấm quan chức du học Trung Quốc
>> Sinh viên Trung Quốc nhận tội chuyển lậu công nghệ vũ khí Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.