80% bệnh nhân ung thư dạ dày bị đau ở vị trí này đầu tiên

Thiên Lan
Thiên Lan
26/11/2022 00:08 GMT+7

Chuyên gia cho biết 80% bệnh nhân ung thư dạ dày bị đau vùng thượng vị . Vì vậy, để ý những thay đổi bất thường như đau vùng thượng vị có thể giúp phát hiện bệnh sớm.

Ung thư dạ dày là sự phát triển không kiểm soát của các tế bào ác tính trong niêm mạc dạ dày. Các nhà nghiên cứu cho biết nếu không chữa trị kịp thời trong giai đoạn đầu, các tế bào này có thể phát triển thành các khối u làm tăng tốc độ lây lan.

Các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày có thể mơ hồ, vì khối u vẫn chưa di căn đến các hạch bạch huyết ở xa

Shutterstock

Các triệu chứng ban đầu của ung thư dạ dày có thể mơ hồ, vì khối u vẫn chưa di căn đến các hạch bạch huyết ở xa.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển, các dấu hiệu vẫn có thể bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường khác.

Các dấu hiệu cảnh báo cũng có thể thay đổi khi ung thư lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể và gây ra nhiều triệu chứng mới.

Tiến sĩ Sanjay Mehta, bác sĩ đa khoa tại Bệnh viện đa khoa The London General Practice (Anh), cho biết: Ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu có thể dẫn đến các triệu chứng khó tiêu và đặc biệt là đau vùng thượng vị - xảy ra ở 80% trường hợp, theo Express.

Tuy nhiên, ung thư dạ dày không phải lúc nào cũng có triệu chứng ở giai đoạn đầu.

Đau vùng thượng vị có xu hướng tập trung ở vùng bụng trên, dưới xương ức và thường giống như đau dạ dày.

Khi đau bụng hoặc đau lưng trở thành mạn tính, có nghĩa là đã xuất hiện khối u trong dạ dày.

Tuy nhiên, sự phát triển chậm của ung thư dạ dày khiến bệnh có thể không được phát hiện trong nhiều năm trước khi có các triệu chứng gây lo ngại.

Tiến sĩ Mehta giải thích: Các dấu hiệu đầu tiên của ung thư dạ dày cũng thường mơ hồ và bao gồm những thay đổi về khẩu vị hoặc cân nặng, hoặc cảm giác no dù chỉ mới ăn rất ít, buồn nôn và nôn.

Chuyên gia cho biết 80% bệnh nhân ung thư dạ dày bị đau vùng thượng vị

Shutterstock

Một dấu hiệu tiềm ẩn khác là ung thư dạ dày giai đoạn đầu cũng có thể làm chảy máu dạ dày và gây thiếu máu khi xét nghiệm máu, theo Express.

Mặc dù một số triệu chứng này tương đối phổ biến và có thể do các bệnh đường tiêu hóa khác gây ra, như trào ngược axit hoặc loét chứ không phải ung thư, nhưng tốt nhất nên đi khám nếu các triệu chứng kéo dài từ 3 tuần trở lên.

Theo Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ), đau vùng thượng vị là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh và có thể xuất hiện trước các triệu chứng khác. Bệnh viện này trích dẫn trường hợp của một bệnh nhân bị tức ngực liên tục tỏa ra lưng trong 4 tuần.

Mãi cho đến khi bệnh nhân bị đau vùng thượng vị sau đó, các bác sĩ mới nghi ngờ cô ấy có thể bị loét dạ dày. Cuối cùng kiểm tra cho thấy cô bị ung thư chưa di căn.

Một số tác nhân tiềm ẩn như viêm ruột, polyp dạ dày hoặc thiếu máu kéo dài đều có thể là dấu hiệu của bệnh, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.