8 tháng truy bắt hung thủ chém cả chục người trong đám tang

27/05/2017 17:10 GMT+7

Sau khi cầm dao đuổi chém cả chục người trong đám tang, hung thủ rời khỏi TP.HCM bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.

Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ Mai Hữu Tâm (30 tuổi, tạm trú Q.Bình Tân, TP.HCM) theo lệnh truy nã về hành vi giết người.
Theo hồ sơ, ngày 16.9.2016, Tâm đến nhà của một người bạn ở đường Trương Phước Phan (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) nhậu. 
Sau đó, Tâm đi thu "tiền hụi" rồi quay lại chỗ cũ định nhậu tiếp nhưng tìm không thấy bạn. Tâm đi ra đầu hẻm thì xảy ra mâu thuẫn với những người đang ngồi nhậu ở đám tang.
Lúc này, Tâm lấy con dao dài khoảng 25 cm gần đó đâm chém loạn xạ 10 người trong đám tang. Hậu quả, một người tên Nhẫn bị Tâm đâm xuyên tim, thủng gan và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tâm vứt dao và bỏ trốn.
Suốt 8 tháng kể từ ngày gây án, Tâm bỏ trốn ở nhiều nơi như Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Vũng Tàu…nhằm tránh sự truy xét của cơ quan chức năng.
Đến ngày 25.5, khi Tâm đang trốn ở Long An thì bị các trinh sát Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Long An bắt giữ.
Đáng nói, Tâm có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và mới ra tù năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.