8% người nhiễm HIV có quan hệ tình dục với phụ nữ bán dâm

24/11/2022 04:19 GMT+7

Hội nghị tổng kết 10 năm đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam 2012 - 2022 được Cục Phòng chống HIV/AIDS tổ chức ngày 23.11 tại Hà Nội .

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị 12 địa phương chưa phê duyệt kế hoạch hoặc đề án đảm bảo tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS cần khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính. Các địa phương đã có đề án đảm bảo tài chính cần bố trí đủ kinh phí theo kế hoạch, có hướng dẫn cũng như phê duyệt các nội dung và định mức chi tiêu cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.


'Con đường mới nổi' lây nhiễm HIV tại Việt Nam

Qua 10 năm, tỷ trọng các nguồn tài chính trong nước đã tăng lên hơn 51% cho phòng chống HIV/AIDS, trong đó tỷ trọng ngân sách địa phương phân bổ cho phòng chống HIV/AIDS đã tăng từ 8% lên 17%. Quỹ BHYT là bước đột phá của chương trình phòng chống HIV/AIDS, với 95% người nhiễm HIV tham gia, tăng gấp 2 lần trong vòng 5 năm gần đây; trung bình chi trả 400 tỉ đồng/năm (khoảng 200 tỉ đồng cho dịch vụ khám chữa bệnh BHYT và 200 tỉ đồng cho thuốc kháng vi rút ARV).

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, 9 tháng năm nay trong nước phát hiện 9.025 người nhiễm mới; 1.378 người nhiễm HIV/AIDS tử vong. Hình thái lây nhiễm trong nước đang thay đổi. Các năm trước, lây nhiễm chủ yếu trong nhóm tiêm chích, hiện tỷ lệ lây nhiễm trong nhóm này là 9%.

Lây nhiễm HIV do tình dục không an toàn đang là nguyên nhân chính; trong đó, 30% người nhiễm là bạn tình của người nhiễm HIV; 8% có quan hệ với phụ nữ bán dâm; 47% quan hệ tình dục đồng giới nam với nam, người chuyển giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.