7,8 triệu chiếc ô tô điện tiêu thụ trên toàn cầu trong năm 2022

Trần Hoàng
Trần Hoàng
19/01/2023 09:14 GMT+7

Trong năm 2022, người dân trên thế giới đã mua sắm 7,8 triệu chiếc ô tô điện, chiếm khoảng 10% tổng lượng ô tô mới, con số này được các chuyên gia dự báo có thể tăng gấp 4 lần từ năm 2023.

Bất chấp nhiều ý kiến tranh cãi, ô tô điện đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường ô tô thế giới. Theo tờ The Wall Street Journal, trong năm 2022 đã có 7,8 triệu ô tô điện mới được các nhà sản xuất bán ra trên phạm vi toàn cầu.

Năm 2022 đã có 7,8 triệu ô tô điện mới được các nhà sản xuất bán ra trên phạm vi toàn cầu

Bá Hùng

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô thế giới, lượng tiêu thụ ô tô điện đã chiếm khoảng 10% doanh số xe mới. So với năm 2021, doanh số ô tô điện trên toàn cầu đã tăng tới 68%.

Mặc dù 10% chỉ là một thị phần khiêm tốn trong tổng thị trường, nhưng cho thấy ô tô điện đang phát triển nhanh hơn dự đoán. Chẳng hạn, vào năm 2021, Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán rằng phải đến năm 2030, ngành công nghiệp xe điện mới đạt từ 7% đến 12% doanh số bán ô tô toàn cầu.

Thị trường ô tô điện đang phát triển nhanh hơn dự đoán

businessinsider

Trong số các khu vực trên thế giới, châu Âu và Trung Quốc là những nơi dẫn đầu về tỷ lệ tiêu thụ ô tô điện. Theo dữ liệu từ LMC Automotive, năm 2022 Trung Quốc chiếm 19% tổng lượng ô tô điện bán ra trên thế giới, con số này tại châu Âu là 11%. Trong khi đó, doanh số ô tô điện tại thị trường Mỹ cũng đạt 5,8% tổng lượng xe mới bán ra trong năm 2022, cao hơn mức 3,2% từng ghi nhận vào năm 2021.

Ông Ralf Brandstatter, người đứng đầu bộ phận kinh doanh của Volkswagen AG tại Trung Quốc cho biết: “Năm 2022, cứ 4 chiếc xe chúng tôi bán ở Trung Quốc có chiếc plug-in hoặc xe điện”.

Nhiều dự đoán gần đây cho rằng thị trường ô tô điện sẽ còn đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa trong năm 2023

Bá Hùng

Nhiều dự đoán gần đây cho rằng thị trường ô tô điện sẽ còn đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa trong năm 2023. CB Insights Auto và Mobility Trends ước tính rằng thị phần ô tô điện toàn cầu có thể đạt 22% vào năm 2030. Thậm chí Bloomberg dự đoán thị phần có thể đạt gần 40% vào năm 2030. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tăng trưởng ô tô điện trên toàn cầu sẽ bắt đầu chậm lại từ năm 2023 khi nền kinh tế đang bước vào giai đoạn suy thoái.

Trong số các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô điện trên thế giới trong năm 2022, Tesla tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu, trong khi các tập đoàn BYD và SAIC của Trung Quốc xếp ngay phía sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.