75% người nhiễm Covid-19 hiện nay gặp triệu chứng này

Thiên Lan
Thiên Lan
07/03/2022 00:10 GMT+7

Covid-19 dường như đang rút lui nhưng nó vẫn chưa bị đánh bại. Tại nhiều nước trên thế giới , làn sóng Covid-19 với biến thể Omicron mới vẫn bùng lên như cháy rừng .

Cùng với sự chuyển biến của đại dịch, các triệu chứng nhiễm Covid-19 cũng phần nào thay đổi theo.

Trong video mới nhất của mình, giáo sư Tim Spector, người đứng đầu nghiên cứu về triệu chứng Covid của Anh mang tên ZOE, đã tiết lộ triệu chứng "số 1" hiện nay, theo như báo cáo của nghiên cứu, theo nhật báo Express (Anh).

75% người nhiễm Covid-19 hiện nay gặp triệu chứng chảy nước mũi

Shutterstock

Cho đến nay, nghiên cứu này đã ghi nhận được báo cáo về triệu chứng của Covid-10 từ hơn 4 triệu bệnh nhân làm cộng tác viên.

Giáo sư Tim Spector đã xếp hạng 20 triệu chứng hàng đầu hiện nay được ghi nhận lại.

Ông cho biết, đó là những triệu chứng thường xảy ra. Với tỷ lệ xảy ra có thay đổi một chút.

Và triệu chứng “số 1” hiện nay là chảy nước mũi, chiếm 75% tổng số các trường hợp có triệu chứng, theo Express.

Các triệu chứng phổ biến còn lại bao gồm:

Đau đầu: 68%

Đau họng: 66%

Mệt mỏi: 65%

Các triệu chứng khác được ghi nhận theo thứ tự là hắt hơi, ho dai dẳng, khàn giọng, ớn lạnh, đau khớp bất thường, sốt, chóng mặt, kém minh mẫn, đau mắt, thay đổi khứu giác, đau cơ bất thường, đau lưng dưới, nổi hạch, chán ăn, đau ngực.

Chỉ test khi bạn bắt đầu cảm thấy khác so với bình thường và xuất hiện các triệu chứng

Shutterstock

Các nhà khoa học dẫn đầu nghiên cứu ZOE cho biết họ đang tiếp tục cập nhật và xem xét đến tác động của vắc xin và sự xuất hiện của các biến thể mới đối với các triệu chứng.

Họ khuyên: "Chúng tôi khuyên bạn nên dự phòng một hoặc hai bộ test nhanh trong tủ của mình, và chỉ test khi bạn bắt đầu cảm thấy khác so với bình thường và xuất hiện các triệu chứng”, theo Express.

Nhiễm biến thể Omicron bao lâu thì có thể lây? Triệu chứng gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.