75% dòng thuế trong ASEAN đã cắt giảm xuống 0%

26/12/2014 04:28 GMT+7

Theo Tổng cục Hải quan, mức độ tự do hóa trong khu vực ASEAN hiện đạt tỷ lệ cao nhất với khoảng 75% số dòng thuế đã cắt giảm xuống mức thuế suất 0%.

Theo Tổng cục Hải quan, mức độ tự do hóa trong khu vực ASEAN hiện đạt tỷ lệ cao nhất với khoảng 75% số dòng thuế đã cắt giảm xuống mức thuế suất 0%.

Các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác mà VN tham gia đạt tỷ lệ tự do hóa thấp hơn, trung bình khoảng 30 - 40% số dòng thuế cắt giảm xuống mức thuế suất 0%. Do mức độ cam kết cao, chỉ có hai nhóm hàng trong ASEAN được loại trừ nghĩa vụ xóa bỏ thuế quan gồm: các mặt hàng công nghiệp nhạy cảm như gia cầm sống, thịt gà, trứng gia cầm, quả có múi, thóc, gạo lứt, thịt chế biến, đường là được duy trì thuế suất 5%; các mặt hàng an ninh quốc phòng (vũ khí, đạn dược) hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe (cần sa, thuốc phiện)...

Thời điểm 2015 - 2018, phần lớn các FTA sẽ bước sang giai đoạn cắt giảm và xóa bỏ thuế quan sâu. Đặc biệt là Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hàn Quốc sẽ xóa bỏ thuế quan cuối cùng vào năm 2018.

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.