700 tỉ phú Mỹ sẽ phải đóng thuế ít nhất 20% tổng thu nhập

Khánh An
Khánh An
27/03/2022 12:00 GMT+7

Mỹ sắp công bố kế hoạch đánh thuế giới nhà giàu vốn chỉ phải trả thuế thu nhập khoảng 8% và thấp hơn đa số người lao động ở nước này.

Tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) tại lễ vận hành siêu nhà máy của Tesla ở Gruenheide, Đức vào ngày 4.3

afp

Tờ The Washington Post ngày 27.3 đưa tin Nhà Trắng sắp công bố chính sách thuế thu nhập tối thiểu mới nhằm vào giới tỉ phú, đề xuất đánh thuế ít nhất 20% trên tổng thu nhập của tất cả các hộ gia đình không loại trừ các tỉ phú.

Theo tài liệu của Nhà Trắng, kế hoạch “Thuế Thu nhập tối thiểu của tỉ phú” sẽ được công bố vào ngày 28.3, với ước tính sẽ thu thêm tổng cộng hơn 100 triệu USD trong tài khóa 2023. Phần lớn khoản thu tăng thêm này sẽ là từ nguồn thuế do khoảng 700 tỉ phú ở Mỹ đóng.

Hiện nhiều tỉ phú Mỹ có thể đóng thuế thấp hơn nhiều so với những người khác, do chính quyền liên bang không đánh thuế vào giá trị cổ phiếu của họ, mà chỉ đánh thuế khi tài sản này được bán. Do đó, họ không phải chịu thuế khi giá trị cổ phiếu gia tăng.

Nhóm 'Triệu phú yêu nước' năn nỉ được đóng thuế nhiều hơn

Theo một nghiên cứu đưa ra năm ngoái, ước tính 400 gia đình tỉ phú Mỹ đóng mức thuế trung bình chỉ hơn 8% thu nhập từ năm 2010-2018.

Kế hoạch của chính phủ sẽ buộc họ phải đóng ít nhất 20% thuế trên tổng thu nhập, bao gồm tất cả các nguồn trong đó có phần giá trị cổ phiếu lên giá.

Theo văn bản của Nhà Trắng, kế hoạch mới nhằm đảm bảo những người giàu nhất đóng ít nhất 20% thuế và “đảm bảo rằng họ không còn đóng thuế suất thấp hơn giáo viên và lính cứu hỏa”.

Giới chức Mỹ ước tính thuế suất mới sẽ giúp thu thêm khoảng 360 tỉ USD trong vòng 10 năm tới.

Ngoài ra, Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố ngân sách vào ngày 28.3 gồm việc gia tăng chi tiêu trong các khoản quốc phòng và phi quốc phòng, tập trung vào sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em, các chương trình xã hội khác.

Tỉ phú Elon Musk sẽ nộp 11 tỉ USD tiền thuế trong năm nay?

Bên cạnh đó, đề xuất mới còn nhằm giảm khoảng 1.000 tỉ USD thâm hụt ngân sách trong thập niên tới. Theo Forbes, tỉ phú Elon Musk hiện đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới với khối tài sản 269,6 tỉ USD và thứ 2 là tỉ phú Jeff Bezos với khối tài sản 189,4 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.