70 người thiệt mạng trong vụ cháy lớn giữa lòng thủ đô Bangladesh

21/02/2019 10:49 GMT+7

Một vụ cháy lớn lan nhanh ở khu phố cổ tại thủ đô Dhaka của Bangladesh đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 70 người.

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại một khu chung cư 4 tầng với tầng trệt được dùng làm nhà kho chứa hóa chất dễ cháy ở khu phố cổ Chawkbazar.
Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tòa nhà gần đó, cũng được cho là nhà kho chứa hóa chất, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức sở tại ngày 21.2.
Điều tra sơ bộ cho thấy một bình gas bị rò rỉ gây ra đám cháy trên.
Hàng chục người đã bị mắc kẹt trong các tòa nhà, không thể thoát ra khỏi đám cháy khi những con đường ở đây rất nhỏ hẹp và nhà ở thì san sát nhau gây ảnh hưởng đến công tác chữa cháy cũng như cứu hộ.
Trong số các nạn nhân thiệt mạng còn có một số người không ở trong tòa chung cư. Họ là khách tham dự lễ cưới tại một nhà hàng gần đó, một quan chức cảnh sát ở Dhaka cho hay.
Khoảng 50 người trong tình trạng nguy kịch cũng đã được đưa đến bệnh viện, theo Reuters. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 5 giờ mới khống chế được đám cháy. Giới chức địa phương đang mở cuộc điều tra vụ việc.
Hồi năm 2013, hơn 1.100 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương khi một tòa nhà làm xưởng may được gọi là Rana Plaza ở Dhaka bị đổ sập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.