7 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được Bộ Tư pháp tuyển dụng làm công chức

03/10/2023 17:49 GMT+7

Bộ Tư pháp quyết định tuyển dụng 7 công chức là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các cơ sở đào tạo luật trên cả nước.

Ngày 3.10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã trao quyết định tuyển dụng cho 7 cán bộ công chức trẻ về làm việc tại bộ này.

7 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được Bộ Tư pháp tuyển dụng làm công chức - Ảnh 1.

Bộ Tư pháp quyết định tuyển dụng 7 công chức là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các cơ sở đào tạo luật trên cả nước

BỘ TƯ PHÁP

Bộ Tư pháp cho biết, nhóm tân cán bộ công chức đều là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ các cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Họ được tuyển dụng theo tinh thần của Nghị định 140/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

7 sinh viên xuất sắc được bố trí công việc tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, gồm: Cục Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho biết các cục, vụ nêu trên đều là những đơn vị có vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp. Đây sẽ là nơi để các cán bộ trẻ được rèn luyện, trưởng thành, vững vàng chuyên môn, nghiệp vụ.

Thông tin thêm, ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, cho hay việc tuyển dụng cán bộ theo Nghị định số 140/2017 thể hiện sự đánh giá, coi trọng của lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của đất nước.

Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế kỳ vọng nhóm công chức trẻ sẽ không ngừng học hỏi, phấn đấu, trau dồi để góp sức mình cho hoạt động của các đơn vị nói riêng và thành công chung của bộ, ngành tư pháp.

Trước đó, tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp đã thông báo tuyển dụng 23 chỉ tiêu công chức năm 2023, thực hiện theo Nghị định 140/2017 của Chính phủ.

Đối tượng dự tuyển là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật; có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học; trong độ tuổi quy định tại điều 1 luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.