7 nhà vô địch và á quân trong đội hình tiêu biểu vòng 25 V-League

15/11/2022 07:37 GMT+7

Không có gì bất ngờ khi có 7 cái tên của 2 đội bóng vừa giành ngôi vô địch và á quân V-League thắng áp đảo trong đội hình tiêu biểu vòng 25 V-League 2022.

Đội Hà Nội lên ngôi vô địch ở sân nhà có quá nhiều cầu thủ chơi hay như Tuấn Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, nhưng 3 cái tên xứng đáng nhất được Hội đồng chuyên môn nhất trí bình chọn vào đội hình tiêu biểu vòng 25 chính là hậu vệ phải Trần Văn Kiên, trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền đạo Lucas Vinicius. Trong đó, Văn Kiên lần đầu tiên thắng áp đảo ở vị trí này với 8/9 phiếu chọn không chỉ nhờ bàn thắng ấn định tỷ số mà còn chơi khá hay khi lên công về thủ nhịp nhàng, tạo ấn tượng mạnh một cách đa năng và mạnh mẽ.

Thành Chung có lần thứ 2 liên tiếp được bình chọn với 7/9 phiếu cho thấy anh ngày càng vững vàng trong vai trò chốt chặn không chỉ của CLB Hà Nội mà còn là chỗ dựa ổn định cho tuyển VN sắp tập trung. Tương tự, Lucas Vinicius cũng có lần thứ 2 liên tiếp được chọn và là lần thứ 3 được ghi danh tính từ vòng 20. Dù lần này chỉ nhận 6/9 phiếu nhưng anh là một trong 2 chân sút ngoại nổi bật nhất trong điều kiện vòng này thiếu vắng vua phá lưới Rimario.

Niềm vui của Văn Kiên (trái) sau khi ghi bàn cho Hà Nội FC

Minh Tú

Rimario bị 3 thẻ vàng phải nghỉ nhưng không hề hấn gì với đội Hải Phòng khi chơi trên sân nhà. Đội chủ sân Lạch Tray đã thắng SLNA đến 4-1 trong ngày cuối xuất hiện ở V-League với một cái tên ngoại binh nổi bật khác là Mpande. Tiền vệ số 7 này có đến 2 bàn thắng, trong đó có 1 quả 11 m đã nhận được số phiếu bình chọn tuyệt đối 9/9. Không chỉ thế hàng tiền vệ của đội bóng đất Cảng chơi quá hay trận này làm lu mờ bộ 3 từng tuyển thủ quốc gia của đoàn quân xứ Nghệ là Trọng Hoàng, Xuân Mạnh và Phan Văn Đức (vào hiệp 2). Đó chính là nhờ sự cơ động, xông xáo và rất nhạy bén của bộ đôi đội trưởng Nguyễn Hải Huy và Triệu Việt Hưng. Hải Huy chính là người mở tỷ số được 8/9 phiếu, còn Việt Hưng đóng sập mọi hy vọng của SLNA bằng bàn ấn định kết quả cũng nhận được 6/9 phiếu bầu. Ngoài ra, đội Hải Phòng còn có cái tên thứ tư là trung vệ Đặng Văn Tới nhận 6/9 phiếu. Văn Tới cũng có lần thứ 3 liên tiếp đứng trong đội hình tiêu biểu V-League đã khẳng định những nỗ lực đóng góp không mệt mỏi của anh cho đội bóng.

Trong 4 cái tên còn lại, Nam Định lần đầu có 2 vị trí, trong đó nổi bật nhất chính là Rodrigo, tác giả cú hat-trick vào lưới Sài Gòn FC giúp đội chủ sân Thiên Trường trụ hạng sớm trước 1 vòng đấu, nhận được 8/9 phiếu; còn người thứ 2 là thủ môn Trần Liêm Điều, bắt chính thay cho thủ môn kỳ cựu Đinh Xuân Việt, đã chơi nổi bật vô hiệu hóa tất cả các cơ hội của Sài Gòn FC, được 6/9 phiếu chọn. 2 vị trí còn lại là hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh của Bình Định được 5/9 phiếu và tiền vệ Nguyễn Văn Toàn của HAGL được 7/9 phiếu.

Như vậy, đội hình tiêu biểu vòng 25 sẽ là: thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định); hậu vệ Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đặng Văn Tới (Hải Phòng), Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định); tiền vệ Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Mpande, Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng (Hải Phòng); tiền đạo: Lucas Vinicius (Hà Nội), Rodrigo (Nam Định).

Hội đồng chuyên môn bầu chọn đội hình tiêu biểu V-League 2022 cuộc thi “Sôi động cùng V-League 2022” do báo Thanh Niên tổ chức gồm chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, HLV cựu danh thủ Đặng Phương Nam, HLV Phan Thanh Bình, bình luận viên Vũ Quang Huy, bình luận viên Ngô Quang Tùng, nhà báo Nguyễn Nguyên, bình luận viên Huỳnh Sang và nhà báo Quang Tuyến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.