7 người chết, 12 người mất tích do lũ quét, sạt lở đất

25/06/2018 09:07 GMT+7

Lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến 6 giờ sáng nay 25.6, ít nhất đã có 7 người chết và 12 người mất tích, thiệt hại về tài sản hơn 76,6 tỉ đồng.

Sáng nay 25.6, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai (Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT) họp bàn và triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc.
Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, theo báo cáo nhanh của các địa phương xảy ra mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tính đến 6 giờ sáng nay đã có 7 người chết. Trong đó, tỉnh Hà Giang có 2 người chết do sập nhà, tỉnh Lai Châu có 5 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá.
Tại tỉnh Lai Châu vẫn còn 12 người mất tích do lũ cuốn và sạt lở đất. Trong đó, huyện Sìn Hồ có 9 người mất tích, huyện Than Uyên 1 người, huyện Tam Đường 1 người và huyện Nậm Nhùn 1 người.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông khi đến sáng nay các tuyến quốc lộ 4D, 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng gây ách tắc giao thông. Một số tuyến tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị sạt lở hiện còn gây tắc nghẽn giao thông như tỉnh lộ 128 đoạn Chăn Nưa - Sìn Hồ qua xã Làng Mô, đường Làng Mô - Tủa Sín Chải và đường Mường Mô - Mường Tè.
Cũng theo Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, thống kê đến sáng nay, các địa phương vùng mưa lũ đã thiệt hại khoảng 76,6 tỉ đồng (Hà Giang 10 tỉ đồng, Lai Châu 60 tỉ đồng, Thái Nguyên 0,4 tỉ đồng và Lào Cai 6,3 tỉ đồng).
mua-lu-cac-tinh-phia-bac
Khu ao nuôi cá hồi của người dân tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉn Lai Châu bị lũ xoá sổ trong ngày 24.6 Ảnh Quý Trung
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, cho biết tại tỉnh Lai Châu, 15 học sinh huyện Sìn Hồ sáng nay đã không thể đến đường trường thi do bị mưa lũ chia cắt.
Theo ông Sơn, thiệt hại về người lớn trong những ngày đầu tiên mùa mưa lũ năm nay là điều rất đáng tiếc và cho thấy đang có vấn đề trong công tác nắm tính hình hứng phó mưa lũ.
“Chúng ta đã có nhiều bài học để xảy ra thiệt hại về người do người dân bất cẩn chủ quan trong công tác ứng phó sạt lở đất, cần phải nhắc nhở các địa phương rà soát kỹ hơn để yêu cầu và kiên quyết sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có mưa lũ", ông Sơn nói. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.