7 ngày phát hiện hơn 5.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thái Sơn
Thái Sơn
23/03/2021 06:53 GMT+7

Tính đến 16 giờ chiều 22.3, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 5.089 tài xế vi phạm nồng độ cồn; 51 tài xế dương tính với ma túy.

Tính đến 16 giờ chiều 22.3, lực lượng CSGT công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 5.140 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (5.089 lái xe vi phạm nồng độ cồn; 51 lái xe dương tính với ma túy). Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính tổng số tiền 17,7 tỉ đồng, tước 2.997 giấy phép lái xe và tạm giữ 5.140 phương tiện. Đây là kết quả sau 7 ngày lực lượng CSGT toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý lái xe vi phạm ma túy, nồng độ cồn, bắt đầu từ ngày 15.3.

Nhậu về ngủ một giấc vẫn dính cồn, người vi phạm cãi CSGT: "Tôi không chịu đâu"

Trong ngày 22.3, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc ông L.M.H (48 tuổi, đang công tác tại một học viện của quân đội) sang đơn vị quân đội để điều tra theo thẩm quyền, nhằm xác minh, làm rõ về dấu hiệu chống người thi hành công vụ.
Trước đó, chiều 21.3, ông H. điều khiển xe ô tô đỗ trên đường thuộc địa phận Q.Thanh Xuân rồi nằm ngủ. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng CSGT đã tiếp cận hiện trường yêu cầu ông H. đưa xe vào lề đường để kiểm tra thì người này có hành vi ghì vào cổ chiến sĩ CSGT, đồng thời không hợp tác trong việc kiểm tra nồng độ cồn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.